Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng'

18/12/2020 19:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/12, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 6 mẹ và trao tặng Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lần đầu tiên sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc

Lần đầu tiên sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc

Sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, lần đầu tiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Theo đó 6 mẹ được truy tặng đợt này gồm: Y Nong (xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy), Y Hêl (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy), Trương Thị Nè (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum), Y Rum (xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông), Y Brui (xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) và Nguyễn Thị Ran (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô).

Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân của các mẹ. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân của các mẹ. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho gia đình bà Nguyễn Thị Chanh (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) và Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình bà Nguyễn Thị Chút (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum).

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có nhiều liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các mẹ. Qua đó, góp phần tạo nên những trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã gửi lời chúc sức khỏe đến các thân nhân và gia đình có công; đồng thời hy vọng thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, động viên con cháu hăng hái tham gia phong trào hành động tại địa phương, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Khoa Chương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm