Trung Quốc ra mắt website giúp người dân tố cáo tham nhũng

10/12/2014 11:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/12, Trung Quốc đã ra mắt một website cho phép người dân tố cáo tham nhũng ở các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và các thành viên thuộc cơ quan chính phủ.

Tại website này, người dân có thể dùng tên thật hoặc giấu tên để vạch trần những sai phạm của các tổ chức và đảng viên CPC. Ngoài ra, người dân có thể gửi những đề xuất để thúc đẩy công tác Đảng và xây dựng chính phủ trong sạch. Website do ủy ban phụ trách kỷ luật khối các cơ quan trung ương quản lý.


Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC (CCDI) cũng mở một "kênh cáo giác" mới trên website của cơ quan này nhằm hỗ trợ chiến dịch truy quét các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài. Mọi công dân, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều được khuyến khích cung cấp tin tức tình báo chính xác.

Internet hiện là một công cụ hữu hiệu và quan trọng trong việc tố giác những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng của các Đảng viên và các quan chức chính phủ ở Trung Quốc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm