Trung Quốc hành quyết kẻ hiếp dâm, sát hại nhiều nô lệ tình dục

22/01/2014 06:45 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/1, Trung Quốc đã hành quyết một người đàn ông bị buộc tội giam giữ 6 người phụ nữ như nô lệ tình dục trong một hầm ngầm và sau đó sát hại 2 người trong số họ. Tân Hoa Xã nói rằng vụ án đã khiến cả đất nước bị sốc.

Li Hao, 36 tuổi, bị buộc tội giết người và hiếp dâm tại Tòa án sơ thẩm Luoyang ở tỉnh Hà Nam vào năm 2012. Báo chí chính thống cho biết hồi năm 2011 rằng Li đã bắt giữ 6 tiếp viên hộp đêm và quán karaoke. Gã đã liên tiếp hiếp dâm họ trong một hầm ngầm tự tạo. 2 trong số 6 cô gái đã chết trước khi 1 người thoát ra được và chạy tới báo cảnh sát.


Các nạn nhân của Li Hao

Theo Tân Hoa Xã, Li đã buộc tất cả các nạn nhân phải bán dâm và còn ghi hình họ quan hệ tình dục rồi tải các đoạn video lên Interrnet. Chính gã đã gây sức ép buộc 3 cô gái bị bắt cóc giết 2 người khác. 3 cô gái này cũng bị kết tội giết người, nhưng chỉ nhận mức án nhẹ nhàng. Một người bị tuyên phạt 3 năm tù và người còn lại được hưởng án treo.

"Theo các chi tiết do cảnh sát công bố, động cơ của Li là kiếm tiền thông qua việc buộc các cô gái bán dâm hoặc trình diễn khiêu dâm trên mạng" - Tân Hoa Xã nói, cho biết thêm rằng Li bị hành quyết ngay sau khi được gặp thân nhân lần cuối.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, giám đốc cảnh sát Luoyang đã xin lỗi vì không hành động sớm và đã đình chỉ công tác 4 viên cảnh sát dưới quyền. Tuy nhiên ông này đã không từ chức.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm