Trung - Mỹ nhất trí nguyên tắc không xung đột và tôn trọng lẫn nhau

22/03/2017 20:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc phát triển các quan hệ trên tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Kết quả này đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần qua của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Phát biểu họp báo, bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Tinh thần này là phương hướng đúng đắn cho hai cường quốc phát triển các quan hệ với nhau".

Trả lời câu hỏi về việc Ngoại trưởng Tillerson tái khẳng định nguyên tắc trên đã bị một số học giả và cựu quan chức Chính phủ Mỹ chỉ trích cũng như việc một số kênh truyền thông nói rằng hành động của ông Tillerson là thắng lợi ngoại giao cho Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Điều này không thể được coi là thắng lợi của người nào. Nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi đã là một trải nghiệm tích cực cho sự tăng trưởng ổn định trong quan hệ Trung - Mỹ mấy năm gần đây, và điều này đáng để duy trì".

Bên cạnh đó, bà Hoa Xuân Oánh còn bày tỏ "Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và thấu hiểu Mỹ, tăng cường lòng tin, giải quyết hợp lý các tranh chấp, mở rộng hợp tác ở cấp song phương, khu vực và đa phương cũng như thúc đẩy tiến bộ mới trong các quan hệ song phương ở điểm khởi đầu mới".

TTXVN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm