Trực thăng vũ trang Mi-28 đầu tiên của Iraq cất cánh

14/09/2014 09:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc “Night Hunter” đầu tiên của Iraq đã cất cánh trong ngày 13/9, trang tin FoxtroxAlpha cho biết.

Đây là một trong những chiếc trực thăng được vũ trang tốt nhất và có khả năng chiến đấu cao nhất trên thế giới. 3 chiếc trực thăng loại này cùng 4 chiếc trực thăng vũ trang Mi-35 “Hind” đời mới đã được Iraq mua từ Nga nhằm chống lại sự lớn mạnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mẫu Mi-28 mà Iraq nhập về là loại Mi-28NE, gần tương đương với mẫu AH-64D Apache của Lục quân Mỹ và đã được điều chỉnh để có thể chiến đấu vào ban đêm, trong các điều kiện khắc nghiệt. Chiếc máy bay này được trang bị một khẩu pháo 30mm ở phía mũi và có thể mang tới 16 quả tên lửa có điều khiển, bên cạnh 40 quả rocket không điều khiển hoặc 2 ụ pháo phụ. Ngoài ra, trực thăng còn có thể mang thiết bị rải mìn, bom và tên lửa đối không Igla. 

Pháo 30 mm của trực thăng là loại 2A42 với 2 hộp tiếp đạn. Một hộp chứa đạn chống tăng dùng thuốc nổ mạnh HEAT và hộp kia là đạn xuyên giáp cứng AP-T. Pháo thủ có thể lựa chọn 2 chế độ bắn tự động tốc độ thấp (200-300 viên/phút) hoặc cao (550-800 viên/phút). Tuy nhiên pháo thủ sẽ phải bắn cầm chừng do Mi-28 chỉ mang được 250 viên đạn. Theo nhà sản xuất, pháo 30mm có thể tiêu diệt các mục tiêu ở mặt đất như xe bọc thép nhẹ ở cự ly 1.500 mét và các mục tiêu mềm là 2.500 mét.

Trong khi đó tên lửa có điều khiển là loại Ataka-V, được đánh giá có đủ sức tiêu diệt các xe tăng hiện đại, trang bị giáp Chobham như M1 Abrams của Mỹ và Challenger 2 của Anh.

Iraq đã nhận về 3 chiếc Mi-28NE từ Nga

Mỗi chiếc Mi-28 đều có khoang lái chứa được 2 người (phi công ngồi sau, sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi trước). Nó được bọc giáp dày và có thể chịu những phát bắn thẳng từ pháo phòng không 12,7 mm. Hệ thống điều khiển của máy bay còn gồm một màn hình gắn lên mũ bay, kết nối trực tiếp với hệ thống rađa và điều khiển hỏa lực giống như trên những chiếc Apache.

Ngoài kho vũ khí đồ sộ, Mi-28 còn được trang bị các hệ thống tự vệ hiện đại, khiến cho việc bắn hạ chúng trở nên khó hơn nhiều so với những chiếc Hind, với một số đã bị IS bắn rơi trong vài tháng qua.

Hiện chưa rõ Iraq đã đặt mua bao nhiêu chiếc Mi-28, nhưng có thể thấy vũ khí này sẽ mang tới khả năng phản công mạnh cho quân đội quốc gia trong cuộc chiến chống IS, hiện đã chiếm tới 1/3 lãnh thổ Iraq.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm