Trộm khuân cả kho lựu đạn, thuốc nổ ra khỏi căn cứ quân sự của Pháp

31/07/2015 11:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 30/7 công bố kế hoạch tăng cường an ninh, bổ sung nhân sự và thiết bị giám sát tại các căn cứ quân sự sau khi xảy ra một vụ đánh cắp khối lượng lớn chất nổ hồi đầu tháng này.

Kế hoạch trên liên quan đến 110 kho vũ khí của Pháp. Khoảng 100 binh sĩ sẽ được triển khai bổ sung để bảo vệ các cơ sở này và những cơ sở dễ bị xâm nhập nhất sẽ được đặt dưới sự giám sát của camera an ninh. 

Pháp đã tăng cường an ninh trên các căn cứ quân sự sau vụ mất trộm nhiều lựu đạn và thuốc nổ

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp cũng đã lên kế hoạch triển khai dự án nâng cấp các nhà kho trị giá 60 triệu euro vào đầu năm 2016. Bước 2 của kế hoạch này, nhằm mục đích bảo vệ tất cả các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Pháp, sẽ được công bố vào tháng 9 tới với chi phí ước tính vài trăm triệu euro.

Trước đó, ngày 7/7 vừa qua, 40 lựu đạn, 180 kíp nổ và chất nổ dẻo đã bị đánh cắp khỏi một căn cứ quân sự ở Miramas, thị trấn miền Nam nước Pháp. 

Vụ việc chưa được giải quyết này diễn ra trong bối cảnh Pháp đang đặt tình trạng báo động an ninh của nước này ở mức cao sau vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo ở Paris hồi tháng Một năm nay, cũng như sau một loạt âm mưu tấn công bị chặn đứng sau đó.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm