Triều Tiên sắp điểm ‘giờ thiêng’, Donald Trump phải ra quyết định

24/04/2017 10:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà sáng lập tổ chức cố vấn Geopolitical Futures tin rằng tình hình ở Bán đảo Triều Tiên sắp điểm “giờ thiêng”, đồng thời cảnh báo chính quyền Donald Trump phải đưa ra quyết định kịp thời.

Trả lời phỏng vấn RiskHedge, ông George Friedman cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp sửa phải chọn lựa bước hành động tiếp theo đối với Triều Tiên bởi “chúng ta đang tiến gần tới giờ thiêng mà Tổng thống Mỹ phải đưa ra quyết định”.

Theo ông Friedman, khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gần đặt mức “không còn quay đầu được nữa”. “Họ đã tiến tới đường ranh giới giữa việc có một chương trình hạt nhân như họ vẫn đang tuyên truyền”, chiến lược gia giải thích, “với một thứ có thể trở thành một vũ khí hạt nhân”.


Lễ diễu binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyên gia địa chính trị này nhận định giai đoạn nguy hiểm nhất đối với Triều Tiên là khi nước này sắp sửa sở hữu một thứ vũ khí song lại chưa thực sự có nó trong tay.

Một khi Bình Nhưỡng sở hữu tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ thì sẽ không còn cách nào để giải quyết mối bất hòa giữa hai miền Triều Tiên mà không phải dùng đến chiến tranh hạt nhân.

Và quyết định mà chính quyền ông Trump đưa ra sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng của hậu quả việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu họ có chúng. Nếu không, quyết định của chính phủ Mỹ sẽ dựa vào mức độ tiềm năng mà Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai.

'Triều Tiên sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ'

'Triều Tiên sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ'

Ngày 23/4, Triều Tiên cảnh báo việc Mỹ đang điều đội tàu sân bay hạt nhân tác chiến tới vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên, dự kiến vào khoảng ngày 25/4, ngày kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên.

Trong khi cả thế giới đang dõi theo những động thái quân sự tiếp theo của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thì một đơn vị không quân Mỹ ở Tây bán cầu cũng luôn hoạt động 24/7 để giám sát những lần thử bom hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.

Trụ sở tại Căn cứ Không quân Patrick (Florida), Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Không quân (AFTAC) hoạt động rộng khắp trên cả 7 châu lục với hơn 3.600 thiết bị cảm ứng công nghệ cao – bao gồm cảm ứng địa chấn, đầu thu sóng địa chấn dưới nước và máy phát hiện tia bức xạ điện từ Gamma – nhằm giúp phát hiện các vụ nổ hạt nhân trong lòng đất, dưới nước và bầu khí quyển, không gian Trái Đất.

Trong một động thái mới nhất, Triều Tiên đã phản ứng giận dữ về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật Bản và cảnh báo sẽ đánh chìm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Nhóm tàu tấn công do tàu Carl Vinson dẫn đầu bắt đầu tập trận với hai tàu khu trục của Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 23/4 sẽ tiến về vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên sau chương trình diễn tập này.

Theo Xuân Chi - Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm