Triều Tiên cho lính tập bắn nổ loa tuyên truyền của Hàn Quốc

19/08/2015 13:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 19/8 dẫn nguồn tin quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết các lực lượng Triều Tiên tại một số đơn vị tiền tuyến đã tăng cường diễn tập bắn phá loa phát thanh tuyên truyền của Hàn Quốc ở biên giới hai miền.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết những ngày gần đây phía Triều Tiên thường mở các lỗ châu mai tại các vị trí đặt súng máy gần đường phân định quân sự (MDL) bên trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền. 

Binh lính Hàn Quốc lắp đặt loa tuyên truyền ở khu vực biên giới với Triều Tiên

Theo giới quân sự Hàn Quốc, động thái này cho thấy quân đội Triều Tiên đã sẵn sàng bắn phá các mục tiêu ở phần phía Nam DMZ, có thể là nhằm vào các loa phát thanh tuyên truyền. Ngoài ra, quân đội Triều Tiên gần đây cũng tăng cường các cuộc diễn tập bắn pháo tại các khu vực biên giới hai miền. Giới quân sự Hàn Quốc cho rằng hoạt động diễn tập này cũng nhằm vào các loa phát thanh của Hàn Quốc.

Trước đó, một vụ nổ mìn xảy ra tại khu phi quân sự ngày 4/8 làm 2 binh sỹ Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc cáo buộc phía Triều Tiên gây ra vụ nổ mìn này. Để đáp trả, Hàn Quốc đã nối lại các buổi phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua hệ thống loa phóng thanh công suất lớn dọc biên giới lần đầu tiên sau 11 năm gián đoạn.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên càng căng thẳng khi Hàn Quốc và Mỹ ngày 17/8 bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi" kéo dài 2 tuần. Phía Triều Tiên đã lên tiếng phản đối mạnh cuộc tập trận chung này, cho rằng đây là động thái diễn tập cho một cuộc xâm lược Triều Tiên, trong khi phía Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm