Trẻ em Fukushima trong bóng ma phóng xạ

11/03/2014 10:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những trẻ em tại Koriyama, một khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima hầu như không được biết đến thế giới bên ngoài bởi nỗi lo phóng xạ tại khu vực.

Dù lệnh giới hạn an toàn nghiêm ngặt các hoạt động ngoài trời của người dân Nhật Bản tại Koriyama đã bị gỡ bỏ, chính quyền địa phương xác định lượng phóng xạ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã trở lại mức an toàn nhưng nhiều cha mẹ củ các trẻ em vẫn còn lo ngại phóng xạ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con mình.

Trẻ em Fukushima trước nỗi lo phóng xạ vô hình

3 năm đã trôi qua, những trẻ em nhỏ lớn lên tại Koriyama đã chịu những ảnh hưởng nặng nề về thể chất trước nỗi lo phóng xạ. Nhiều trẻ em tỏ ra thụ động, sức khỏe giảm sút, thậm chí không thể tự mình đạp xe và có những vấn đề về cảm xúc do không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo Emporium tại Koriyama, Mitsuhiro Hiraguri chia sẻ: "Những đứa trẻ này luôn tỏ ra sợ hãi. Chúng luôn hỏi rằng liệu những thức ăn này có phóng xạ hay không".

"Một số khác luôn muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài, vui chơi dưới ánh nắng nhưng điều này là bất khả thi", bà Hiraguri ngậm ngùi cho biết. Những khu vui chơi đều phải được đặt trong nhà.

Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe phát biểu vào ngày hôm qua: "Có những trẻ em sẽ tròn 3 tuổi kể từ sau sự kiện sóng thần thảm khốc vào năm 2011. Những trẻ em đó lớn lên với nỗi lo phóng xạ. Tôi muốn mời chúng đến tham dự kỳ Olympic 2020, như một biểu tượng của sự tái thiết".

Nỗi lo phóng xạ vô hình

Tại Koriyama, tất cả các trẻ em dưới hai tuổi chỉ được vui chơi bên ngoài khu vực trong khoảng 15 phút. Những đứa trẻ lớn hơn cho đến 5 tuổi bị giới hạn thời gian khoảng 30 phút. Những giới hạn này đã được dỡ bỏ từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên người dân tại đây vẫn rất hạn chế để con mình ra ngoài trời.

Một người mẹ tại khu vui chơi cho trẻ em muốn con mình tránh xa không khí ngoài trời. Lượng phóng xạ ở trường mẫu giáo Emporium đã giảm từ 3,1-3,7 microsieverts/giờ xuống còn 0,12-0,14. Con số này được đánh giá ở mức an toàn nhưng nhiều bậc cha mẹ tại Koriyama lo ngại phóng xạ vẫn còn lưu lại tại nhiều khu vực không lường trước.

Trẻ em chỉ có thể tham gia vui chơi trong nhà

"Tôi sẽ cố gắng hạn chế để bọn trẻ ra ngoài và mở cửa sổ", một người mẹ 34 tuổi có 3 đứa trẻ chia sẻ. "Tôi lo ngại chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ".

Việc hạn chế trẻ em tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã khiến những đứa trẻ gặp phải vấn đề về tâm lý và thể chất.

Trẻ em ở Fukushima có xu hướng cân nặng nhiều hơn mức trung bình nhưng lại không thể vượt qua những bài kiểm tra thể lực. "Có nhiều đứa trẻ khá chậm chạp trong phản xạ, chúng không có sự nhanh nhẹn".

Dù chính quyền ở Koriyama đã cố gắng khuyến khích người dân đưa trẻ em ra ngoài chơi, xây dựng thêm các khu vui chơi cho trẻ em nhưng sẽ mất khoảng vài năm nữa để các phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn trước nỗi lo phóng xạ.

Với họ, sự an toàn của con mình quan trọng hơn việc phát triển thể chất và tâm lý.

Đăng Nguyễn
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm