Tổng thống Ukraine sẵn sàng tham vấn thành lập chính phủ mới

04/02/2014 23:23 GMT+7 | Trong nước

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych sẵn sàng tiếp tục tham vấn các đảng trong quốc hội để thành lập chính phủ mới thay chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov đã từ nhiệm hôm 28/1.

Đây là tuyên bố trước báo giới của đại diện Tổng thống tại Quốc hội, nghị sĩ đảng Các khu vực cầm quyền Yuri Miroshnichenko ngày 4/2. Ông nhấn mạnh Tổng thống không mong muốn xung đột trong nước tiếp tục leo thang, tuy nhiên hiện vấn đề tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn chưa được đặt ra.

Hiện tại phe đối lập Ukraine yêu cầu quay trở lại bản Hiến pháp năm 2004, quy định chế độ Nghị viện-Tổng thống, thu hẹp bớt quyền hạn của người đứng đầu đất nước. Trong khi đó đảng cầm quyền chỉ muốn sửa đổi Bộ luật cơ bản, một quá trình kéo dài ít nhất cho đến tháng 9.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu Đại sứ Đức tại nước này Christopher Vail để chất vấn tuyên bố của Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier về khả năng các lệnh trừng phạt sẽ được sử dụng nếu Kiev không tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm