Tổng thống Putin: Nga sẽ không tham gia tấn công IS trên bộ

29/09/2015 18:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tham gia các chiến dịch quân sự trên bộ chống lại IS trên lãnh thổ Syria; nhưng không loại trừ khả năng tham gia các cuộc không kích chung.

Ngày 28-9-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

 Ngày 28/9, lần đầu tiên sau 2 năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, phía sau) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái, phía sau) có cuộc hội đàm chính thức bên lề khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ).

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Putin trong hơn 2 năm qua.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Nga đề nghị thành lập một liên minh quốc tế chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoành hành tại Syria. Sáng kiến này của Nga được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra một năm sau khi Mỹ, đứng đầu liên quân quốc tế gồm khoảng 60 quốc gia, mở chiến dịch oanh kích IS tại Syria và Iraq nhưng đến nay vẫn chưa tiêu diệt được lực lượng phiến quân tại hai quốc gia này.

Tại cuộc hội đàm, mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đều nhất trí tình hình khủng hoảng tại Syria đòi hỏi một tiến trình chuyển giao chính trị, nhưng cả hai nhà lãnh đạo này đều chưa tìm được tiếng nói chung về tương lai của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí "chuyên nghiệp và mang tính xây dựng". Ông Putin hoan nghênh việc người đứng đầu Nhà Trắng đồng ý với rằng Nga cần có vai trò trong vấn đề Syria, đồng thời khẳng định có nền tảng để Washington và Moskva hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, Moskva đang xem xét đẩy mạnh hỗ trợ cho Chính phủ Syria và lực lượng người Kurds (Cuốc) trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga sẽ không tham gia các chiến dịch quân sự trên bộ chống lại IS trên lãnh thổ Syria.

Hình ảnh được công bố cho thấy khí tài của Nga tại căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: Stratfor

Trước đó ít giờ, Tổng thống Putin và Tổng thống Obama đã có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Hai bên cũng thể hiện quan điểm khác nhau về vấn đề Syria. Tổng thống Obama cho biết, Washington sẵn sàng hợp tác với Nga và thậm chí Iran trong vấn đề Syria, song khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc nước này ủng hộ chính quyền Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhận định sẽ là một sai lầm lớn nếu từ chối hợp tác với chính phủ hiện nay ở Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin nhấn mạnh chỉ có người dân Syria, chứ không phải Tổng thống Mỹ hay Pháp, có quyền quyết định số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhà lãnh đạo Nga cũng không loại trừ khả năng tham gia các cuộc không kích chung nhằm vào các mục tiêu của IS tự xưng.

Từ nhiều tháng qua, Tổng thống Vladimir Putin luôn chủ trương giải quyết xung đột tại Syria bằng hai cách: Một mặt kêu gọi phe đối lập ở Syria có chung một tiếng nói để đàm phán với Damascus, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm qua. Mặt khác, đề nghị liên quân quốc tế thành lập một lực lượng mở rộng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và quân đội Chính phủ Syria để tiêu diệt lực lượng thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Nga muốn quân đội Chính phủ Syria cũng có mặt trong Liên minh chống IS

Trong một động thái mới nhất tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây về tình hình Syria và cuộc khủng hoảng người di cư, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier với một động thái hiếm có đã hoan nghênh việc Điện Kremlin gia tăng can thiệp quân sự ở Syria.

Rõ ràng, cho dù chưa thật sự và cũng rất khó tìm được sự đồng thuận hoàn toàn với Nga nhưng Mỹ và phương Tây đã dần thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của Nga trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như cuộc chiến chống lại IS.

Phương Nam (tổng hợp). Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm