Tổng thống Putin 'ganh tị' với các nhà giáo

05/10/2016 20:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, những người làm nghề giáo là những người hạnh phúc, bởi dưới sức mạnh trí tuệ và ý chí của họ, sẽ hình thành con người mới.

Phát biểu tại cuộc họp với những người chiến thắng trong cuộc thi "Giáo viên của năm", ông Putin nói:

"Công việc này phong phú đa diện, đa chiều, nhưng nó rất thú vị. Đó là sự thật. Tôi không biết, liệu có cái gì đó nói chung thú vị hơn tinh thần trách nhiệm​? Thật khó khăn và nặng nhọc trong việc dạy bảo các em học sinh, nhưng rất thú vị để cảm thấy, dưới sức mạnh trí tuệ và sức mạnh ý chí của các bạn, một con người đang hình thành".

"Đó là một phước lành để trải nghiệm những cảm xúc này. Trong ý nghĩa ấy, tôi ganh tị với các bạn, mối ganh tị trong sáng" - ông Putin xúc động nói.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm