Tổng thống Mỹ Donald Trump dội 'gáo nước lạnh' xuống người dân Singapore

26/05/2018 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên giống như "một gáo nước lạnh” dội xuống người dân Singapore, đặc biệt là đội ngũ cảnh sát và nhân viên ngành khách sạn vốn đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện lịch sử.

Theo báo Korea Heralds, để chuẩn bị tốt cho hội nghị thượng đỉnh, Singapore trước đó đã bắt đầu quy trình cấp phép cho các phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin về lần gặp mặt lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều.

Các khách sạn cũng ngưng nhận đặt phòng và thậm chí còn lấy lại phòng vốn được các công ty du lịch đặt trước với hi vọng sẽ cung cấp đủ phòng cho lượng khách đột biến đổ về Singapore trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị.

Chú thích ảnh
Khách sạn Marina Bay - biểu tượng mới "đảo quốc sư tử" Singapore - được cho là địa điểm tiềm năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Straits Times

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại đổ bể. Ngày 24/5, Tổng thống Trump viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo rằng cuộc gặp giữa hai bên dự kiến tại Singapore đã bị hủy.

Khách sạn trả lại phòng đặt trước cho các công ty du lịch. Cảnh sát Singapore trong ngày 25/5 được thông báo có thể tự do xin nghỉ phép vào ngày 12/6. Trong khi đó Chính phủ Singapore lại thể hiện sự nuối tiếc.

“Singapore lấy làm tiếc khi thấy Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không diễn ra vào ngày 12/6/2018. Singapore hy vọng đối thoại và những nổ lực để đạt được hòa bình và sự ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được tiếp tục”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Singapore trả lời báo chí.

Trong bức thư gửi tới ông Kim Jong-un, Tổng thống Trump nói lý do ông quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh là "vì thái độ tức giận khủng khiếp và sự thù địch công khai" trong những phát biểu gần đây của Triều Tiên.

“Tôi cảm thấy sốc vì lá thư của ông Trump, đặc biệt là khi nó được đưa ra cùng ngày với lễ dỡ bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri và chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in”, Shawn Ho – chuyên viên nghiên cứu các vấn đề quốc tế thuộc trường Đại học S. Rajaratnam tại Singapore bày tỏ.

Chuyên gia Shawn Ho nhận định: “Trong cuộc họp báo ngày 25/5, Tổng thống Trump cho biết hội nghị vẫn có thể diễn ra. Triều Tiên trong tuyên bố mới nhất cũng thể hiện muốn hội nghị được tổ chức. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ trong 24 giờ tới để xem phản ứng tiếp theo của Tổng thống Trump, để xem liệu hội nghị thượng đỉnh hai bên có thực sự bị hoãn hay hủy hay không”.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của ông Ho, một bộ phận người Singapore lại cảm thấy không quá ngạc nhiên trước diễn biến đổ vỡ hội nghị thượng đỉnh.

Amanda Toh, đang làm giáo viên, cho biết: “Tôi thực sự nhìn trước được điều này ra vì tôi cảm thấy diễn biến đang quá tốt đẹp để trở thành sự thực. Tôi không nghi ngờ gì về ý định tốt đẹp của hội nghị liên Triều, và có thể nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực sự thích Tổng thống Moon vì những nỗ lực mà Tổng thống Moon thể hiện, nhưng có một khoảng cách rất lớn để gặp gỡ Tổng thống Trump. Cái cách mà truyền thông diễn tả mọi thứ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều là quá sớm. Không khó để bắt tay nhau và cùng nhau vượt qua đường biên giới, nhưng để phi hạt nhân hóa thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ Tổng thống Trump sợ kết quả hội nghị sẽ không được như công chúng mong đợi, nên ông ấy hủy họp”.

Một cư dân mạng khác có tên Elizabeth Tan bình luận dưới một bài viết về sự kiện hủy hội nghị: “Tôi không ngạc nhiên với quyết định bất ngờ từ một trong những nhà lãnh đạo khó đoán nhất thế giới, như có thể nhìn thấy với thỏa thuận TPP hay Thỏa thuận Khí hậu Paris”.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore sẽ như thế nào?

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore sẽ như thế nào?

Liệu thỏa thuận xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có được thực thi sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau vào ngày 12/6 tại Singapore hay không.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm