Tổng thống Hàn Quốc rời thủ đô Seoul tới Bình Nhưỡng dự thượng đỉnh liên Triều

18/09/2018 07:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã rời thủ đô Seoul để tới Bình Nhưỡng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tổng thống Moon Jae-in đã rời Căn cứ không quân Seoul ở Seongnam vào lúc 8h40' (giờ địa phương), tức 6h40' (giờ Việt Nam). Cùng đi với ông có phái đoàn gồm khoảng 110 quan chức và nhân viên cùng với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Trước đó, ngày 16/9, một đoàn tiền trạm gồm khoảng 90 quan chức Hàn Quốc đã tới Bình Nhưỡng. Dự kiến, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tới Bình Nhưỡng vào lúc 10h00 (giờ địa phương), tức 8h00 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và phu nhân Kim Jung-sook khởi hành tại căn cứ không quân ở Seongnam, phía nam Seoul tới Bình Nhưỡng ngày 20/9. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9. Đây là hội nghị lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên trong vòng chưa đầy 5 tháng qua kể từ sau cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom.  

Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo vấn đề phi hạt nhân hóa sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự. Dư luận hiện xoay quanh việc liệu Tổng thống Hàn Quốc có thể tạo ra một bước đột phá giúp tháo gỡ thế bế tắc trong các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa hay không. Và nếu điều này xảy ra thì đây cũng được cho là cơ hội mở ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ 2 sau hội nghị tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

TTXVN/Minh Châu

Người đàn ông bí ẩn đổ lệ tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều là ai?

Người đàn ông bí ẩn đổ lệ tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều là ai?

Sau lưng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có một người đàn ông lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt sau khi hai nhà lãnh đạo thông báo tuyên bố lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm