Tổng thống Colombia dành tặng Giải Nobel Hòa bình cho các nạn nhân xung đột

07/12/2016 13:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/12, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2016 mà ông này sẽ nhận vào ngày 10/12 tới sẽ thuộc về người dân nước này, đặc biệt là các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại bang miền Bắc Bolívar, Tổng thống Santos nhấn mạnh giải Nobel Hòa bình 2016 sẽ thuộc về những người chịu nhiều đau thương nhất trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 thập kỷ qua ở Colombia, khiến 60.000 người chết, 260.000 người mất tích và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tổng thống Santos cũng kêu gọi người dân Colombia chung tay khôi phục đất nước sau chiến tranh và số tiền thưởng 950.000 USD từ giải Nobel Hòa bình mà ông vừa được vinh danh sẽ được trao cho các nạn nhân của cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua ở nước này.


Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos trong bài phát biểu ở Bogota ngày 24/11. Ảnh: AP/TTXVN

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Colombia ra thông cáo cho biết ông Santos sẽ rời Colombia ngày 8/12 tới Na Uy để nhận giải Nobel Hòa bình.

Ngày 24/11 vừa qua, sau 4 năm kiên trì đàm phán với nỗ lực và thiện chí của Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), cùng với sự hỗ trợ của các bên trung gian hòa giải, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình sửa đổi sau khi trước đó trong một cuộc trưng cầu ý dân ngày 2/10, đa số người dân Colombia đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9.

Việc Tổng thống Santos đoạt giải Nobel Hòa bình là nguồn động viên và thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực hòa đàm của cá nhân ông Santos.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm