TIN NÓNG: Tìm thấy 2 mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ngoài khơi phía Tây Australia

20/03/2014 10:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, vừa thông báo nước này đã tìm được 2 mảnh vỡ nghi từ chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines ở ngoài khơi phía Tây Australia.

Thông báo trước Nghị viện Australia ở Canberra, Thủ tướng Abbott nhấn mạnh rằng thông tin này là "mới và đáng tin cậy".

"Lực lượng An ninh Hàng hải Australia (AMSA) đã nhận được thông tin từ vệ tinh về những vật thể có thể liên quan đến việc tìm kiếm MH370. Bằng việc phân tích thông tin từ vệ tinh, có thể nhận thấy đó là hai mảnh vỡ", lời ông Abbott.

[Đọc thêm: Vệ tinh rút gọn đáng kể phạm vi tìm kiếm MH370 mất tích]

Đồng thời, Thủ tướng Abbott cũng cho biết, một máy bay Orion của Không lực Hoàng gia Australia đã được cử ra khu vực phát hiện mảnh vỡ để thu thập thêm thông tin và ba máy bay khác đang sẵn sàng đợi lệnh xuất phát để hỗ trợ. Việc tiếp cận các mảnh vỡ này được đánh giá là "đặc biệt khó khăn".

Thủ tướng Abbott cũng đã thông báo tin tức này với người đồng nhiệm Malaysia, Thủ tướng Najib Razak.

Máy bay AP-3C Orion bay tìm kiếm trên Ấn Độ Dương

Máy bay AP-3C Orion bay tìm kiếm trên Ấn Độ Dương

AMSA sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Canberra vào lúc 11h30 hôm nay (tính theo giờ Hà Nội, lúc 04h30 giờ GMT) để thông báo thông tin chi tiết hơn. Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật thông tin trực tiếp từ cuộc họp báo, trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi.

Chiếc Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bay chuyến Kuala Lumpur đến Bắc King mang theo 227 hành khách và phi hành đoàn 12 người đã bị mất tích từ rạng sáng ngày 8/3 và cho đến nay, sau gần 2 tuần nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về tung tích của nó. Tổng cộng, có khoảng 26 quốc gia tham gia cuộc tìm kiếm quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử hàng không thế giới, trên một khu vực rộng lớn, bán kính lên đến khoảng hơn 4.000 km.

Ngoài các radar kiểm soát không lưu dân sự, các radar quân sự và hệ thống vệ tinh của những quốc gia trong phạm vi chiếc máy bay MH370 có thể bay đến đã được huy động cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc tìm kiếm.

Khu vực mà chuyến bay MH370 có thể tới nếu bay thêm 4 giờ nữa kể từ vị trí mất tích khỏi màn hình radar dân sự Malaysia

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm