Tìm kiếm nạn nhân và máy bay QZ 8501: Chuẩn bị nâng phần thân máy bay từ đáy biển

20/01/2015 21:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công tác tìm kiếm và cứu nạn chuyến bay QZ 8501 dưới sự chỉ huy của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn của Indonesia (BASARNAS) tiếp tục sáng nay dù có mưa to trong vùng tìm kiếm.

Thợ lặn và tàu hải quân được điều động xung quanh vùng tìm kiếm, nơi phát hiện phần thân máy bay để kiểm tra nghi vấn có nhiều nạn nhân đang mắc kẹt.

Thêm vào đó, lực lượng tìm kiếm đã nhận được các thiết bị kèm theo như 12 túi cứu hộ lớn để hỗ trợ nâng phần thân máy bay. Tuy nhiên, giờ chính xác để thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn phụ thuộc vào thời tiết.

Không thi thể nào được tìm thấy hôm nay.

Trung tâm nhận dạng nạn nhân thiên tai của Cảnh sát quốc gia Indonesia (DVI POLRI) thông báo vừa xác định thêm danh tính một nạn nhân, đó là anh Andreas Widjaja.

BASANAS cho biết đã tìm thấy 53 thi thể, trong số đó có 46 người đã được DVI POLRI xác định danh tính, 7 thi thể đang chờ nhận dạng.

AirAsia Indonesia hoạt động tại Indonesia dưới công ty PT Indonesia AirAsia, được tập đoàn quốc tế AirAsia và PT Awair thành lập vào tháng 12/2004. Hãng hàng không đã trải qua 10 năm hoạt động với các trung tâm chính ở Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya và Medan gồm 29 máy bay Airbus A320-200.

Cho tới nay, AirAsia Indonesia đã chuyên chở 40 triệu lượt khách, mở 33 tuyến đường, trong đó có 21 tuyến quốc tế và 12 tuyến nội địa.

Chiếc máy bay Airbus A320-200, mang số hiệu QZ 8501 của AirAsia chở 162 hành khách và phi hành đoàn, đã rơi xuống biển Java, Indonesia, khi đang trên hành trình từ Surabaya đến Singapore sáng 28/12.

Các hành khách trên chuyến bay gồm 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Anh. Phi hành đoàn gồm 6 người Indonesia và 1 người Pháp.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm