TIẾT LỘ: Cơ phó A321 của Nga phàn nàn máy bay 'gặp vấn đề kỹ thuật' trước khi cất cánh

01/11/2015 14:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vợ của viên phi công có mặt trên chiếc máy bay Nga vừa gặp nạn ở Ai Cập hôm qua vừa tiết lộ rằng chồng mình từng phàn nàn về tình trạng của máy bay trước khi cất cánh.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia NTV của Nga hôm 31/10, Natalya Trukhacheva, vợ của Sergei Trukachev, cơ phó trong chuyến bay vừa gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập cho biết, một trong những cô con gái của họ đã "gọi cho bố trước khi ông lên chuyến bay. Ông ấy đã phàn nàn trước khi cất cánh rằng tình trạng kỹ thuật của máy bay không được như mong muốn".


Thân nhân những người có mặt trên chuyến bay xấu số Airbus A321 của hãng MetroJet tiếp tục chờ đợi thông tin mới nhất tại khách sạn Crown Plaza, St. Petersburg, Nga. Ảnh: Global News

Trước đó, một quan chức Ai Cập cũng cho biết, trước khi máy bay mất liên lạc với trạm điều khiển không lưu, viên phi công này đã liên lạc về và cho biết máy bay đang gặp vấn đề kỹ thuật và rằng ông sẽ cố gắng hạ cánh tại sân bay gần nhất.

Trong khi đó, hãng Metrojet, đơn vị sở hữu chiếc máy bay xấu số khẳng định nó vẫn ở tình trạng tốt và viên phi công là người giàu kinh nghiệm. Hãng hàng không đóng trụ sở tại Moskva này cho biết trên trang web rằng máy bay A321 đã được bảo trì theo quy định hồi năm 2014. 

Tuyên bố này cũng xác nhận cơ trưởng chuyến bay là ông Valery Nemov có kinh nghiệm 12.000 giờ bay, trong đó 3.860 giờ là với chiếc A321.

K. Chi
Theo Global News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm