Tịch thu tranh Van Gogh và Monet trong quá trình điều tra tham nhũng ở Malaysia

24/07/2016 12:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Các tác phẩm nghệ thuật đã được tịch thu theo yêu cầu từ phía Mỹ - nơi các công tố viên đang tìm cách thu lại hơn 1 tỉ USD tài sản có liên quan tới số tiền bị đánh cắp từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Thụy Sĩ vừa thu giữ một bức tranh của Vincent Van Gogh và hai bức khác của Claude Monet trong cuộc điều tra toàn cầu về gian lận Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia, một quan chức cho biết hôm thứ Sáu.

Các tác phẩm đã bị thu giữ theo yêu cầu của Mỹ. Mỹ là một trong số các nước kiện Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia và yêu cầu quỹ này phải trả 1 tỉ USD trong số tiền bị cáo buộc chiếm dụng thông qua các tài khoản ở Mỹ.

“Chiến dịch kết thúc và chúng tôi đã tịch thu ba bức tranh”, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Ingrid Reyser trả lời AFP qua thư điện tử.

Bức tranh La Maison de Vincent a Arles của Vincent Van Gogh

Bà từ chối bình luận về nơi các tác phẩm được tìm thấy và những cá nhân có liên quan.

Các tác phẩm nghệ thuật của Van Gogh và Monet nằm trong danh sách tài sản tại vụ kiện ở tòa án liên bang California.

BBC đưa tin các tác phẩm này gồm bức phác thảo La Maison de Vincent a Arles của Vincent Van Gogh và hai bức của Monet Nympheas avec Reflets de Haute HerbeSainte-Georges Majeur.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang đối mặt với áp lực ngày một gia tăng từ vụ bê bối quỹ công 1MDB.

Các nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ và Singapore đang điều tra các khiếu nại rằng thủ tướng Malaysia, người thân và các cộng sự của ông đã bển thủ một khoản tiền công quỹ rất lớn.

Các tài sản Mỹ nhắm tới gồm cả tiền bản quyền bộ phim Sói già phố Wall do Leonardo DiCaprio thủ vai chính.

Bộ phim này được sản xuất bởi một công ty thuộc sở hữu của con trai ông Najib, trong đó dùng 100 triệu USD từ quỹ 1MDB, theo Bộ tư pháp Mỹ.

Ông Najib bác bỏ toàn bộ nhứng cáo buộc này.

Giả Bình 
Theo Guardian


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm