Thụy Sĩ khai trương tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

29/10/2008 11:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 27/10, Thụy Sĩ đã đưa vào sử dụng M2, chiếc tàu điện ngầm không người lái đầu tiên, ở thành phố Lausanne.
 
M2 đã khởi hành lúc 5 giờ 26 phút sáng, chở theo 200 chính khách, quan chức địa phương và những người quan tâm, tới bến đầu tiên chỉ trong trong 18 phút, bằng 1/2 thời gian của các chuyến tàu điện bình thường. Theo ông Olivier Francais, ủy viên Hội đồng địa phương và là chủ công trình M2, cho hay chi phí xây dựng M2 rơi vào khoảng 668 triệu USD. Dự kiến tàu M2 sẽ chuyên chở khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm