Thủ tướng Pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công mới

20/07/2016 09:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 19/7 đã cảnh báo rằng nước này có thể sẽ phải hứng chịu thêm các vụ tấn công khác và có nhiều người thiệt mạng, cũng như việc Pháp phải "học cách sống chung với mối đe dọa".

Phát biểu trong phiên thảo luận tại Quốc hội về khả năng kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp ở Pháp, Thủ tướng Valls nói: "Kể cả khi đó là những điều khó nói ra song đây là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Tôi cho rằng còn những vụ tấn công khác và sẽ có những người vô tội khác thiệt mạng".

Ngoài ra, Thủ tướng Valls cũng nhấn mạnh rằng "cần phải học cách sống chung với mối đe dọa".

Tuyên bố trên của Thủ tướng Valls được đưa ra vài ngày sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice làm 84 người thiệt mạng.


Hiện trường vụ khủng bố tại Nice

Trước đó, cũng trong ngày 19/7, Chính phủ Pháp chính thức yêu cầu Quốc hội gia hạn tình trạng khẩn cấp. Phe cánh hữu đòi phải gia hạn thêm sáu tháng, trong bối cảnh chính trị căng thẳng với những chỉ trích chính quyền đã không làm tròn trách nhiệm trong cuộc chiến chống khủng bố.

Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng (tức là đến cuối tháng 1/2017) rất có khả năng được chấp thuận. Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố sau các vụ khủng bố Paris ngày 13/11/2015 tạo điều kiện cho cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành khám nhà, cũng như ra lệnh quản chế những người bị tình nghi. Hiện Hạ viện Pháp đã thông qua quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng và dự luật này sẽ còn phải chờ Thượng viện Pháp thông qua.

Đảng cánh hữu của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ủng hộ việc gia hạn, nhưng với điều kiện ít nhất là sáu tháng và phải tăng cường các biện pháp cần thiết. Phe đối lập cũng đòi hỏi thành lập một ủy ban điều tra của Quốc hội về vụ thảm sát ở Nice.

Thủ phạm của vụ khủng bố trên đã được xác định là Mohamed Lahouaiej Boulhel, một người gốc Tunisia 31 tuổi. Y đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ khủng bố bằng xe tải vào đúng ngày Quốc khánh Pháp (14/7). Hiện đã có 6 đối tượng bị thẩm vấn và bắt giữ do bị nghi ngờ có liên lạc với Mohamed Lahouaiej Boulhel hay giúp đỡ thủ phạm mua khẩu súng được dùng để bắn lại cảnh sát.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm