Thư Thái Lan: Đảo chính... chuyện thường

28/05/2014 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành đảo chính, ban bố lệnh giới nghiêm nhưng cuộc sống tại quốc gia này không có nhiều xáo trộn, vẫn yên bình như trước.

Tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Phuket hay Chiang Mai, cuộc sống vẫn diễn ra yên ả, gần như không có thay đổi gì so với trước cuộc đảo chính. Một số người dân tại Chiang Mai chia sẻ điều họ lo ngại nhất lúc này là… thời tiết quá nắng nóng và sắp phải tốn tiền cho các bộ phim “bom tấn” của Hollywood.

Du khách chụp ảnh với lực lượng an ninh.

Ngay cả tại thủ đô Bangkok, nơi trước đây có nhiều vụ biểu tình kéo dài, quy mô lớn, tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Các sân bay, nhà ga tàu điện ngầm hay đường sắt trên cao vẫn hoạt động bình thường. Các địa điểm du lịch và đặc biệt là trung tâm mua sắm vẫn thu hút được rất đông khách du lịch nhờ chương trình khuyến mại giữa năm.

Các binh lính xuất hiện ở khá nhiều nơi, các trạm chốt của quân đội mọc lên khá nhiều nhưng chủ yếu để đảm bảo an ninh, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Nhiều người dân đã mua nước, đồ ăn tặng cho các binh lính phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Các binh lính cũng khá thân thiện, đều vui lòng chụp ảnh chung với người dân nếu được đề nghị.

Người dân tặng đồ ăn cho binh lính.

Tại Bangkok, ban đầu có một số cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính nhưng quy mô vừa phải, diễn ra khá ôn hòa. Đây chủ yếu là những cuộc biểu tình đòi hỏi phải có một nền dân chủ thực sự tại Thái Lan chứ không phải ủng hộ các phe phái như trước. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, một số cuộc biểu tình diễn ra nghiêm trọng hơn, có xô xát với lực lượng vũ trang.

Tình hình đáng lo nhất lúc này là tại một số tỉnh phía Nam. Theo tờ Bangkok Post, vào tối thứ Bảy tuần trước, đã có một số vụ đánh bom và tấn công bằng súng tại hai tỉnh Pattani và Narathiwat khiến ba người thiệt mạng và 73 người bị thương.

Với khách du lịch, điều bất tiện nhất lúc này là lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng. Du khách vẫn có thể đi lại bình thường nhưng không dễ gọi các phương tiện giao thông như taxi hay tuk tuk. Nếu có, giá cũng cao hơn thông thường khá nhiều. Ngoài ra, nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ nên cuộc sống về đêm tại Thái Lan bớt náo nhiệt hơn trước đây. Có một may mắn là từ hôm nay 28/5, giờ giới nghiêm sẽ được chuyển thành từ nửa đêm tới 4 giờ sáng nên du khách sẽ có nhiều cơ hội dạo chơi, nua sắm về đêm hơn.

Hình ảnh thân thiện giữa người dân và binh lính.

Nói chung, cuộc sống tại Thái Lan những ngày qua không có nhiều xáo trộn lớn. Du khách tới đây vẫn có thể tận hưởng hầu hết các dịch vụ, chỉ cần tránh những nơi biểu tình, tụ tập đông người cũng như cần lên kế hoạch cẩn thận hơn nếu buộc phải ra ngoài trong khoảng thời gian giới nghiêm.

Khách du lịch cẩn thận với lừa đảo ở Bangkok

Đã có không ít kẻ lợi dụng tình hình bất ổn những ngày qua để bắt chẹt hay lừa đảo khách du lịch. Lái xe taxi hay tuk tuk tại các địa điểm du lịch hay trung tâm thương mại thường lấy lý do tắc đường do biểu tình để hét giá cao hơn hẳn. Du khách nên bắt xe tại các địa điểm không phải trung tâm và cần hỏi giá, mặc cả trước khi đi.

Tại một số địa điểm du lịch như cung điện Hoàng gia (Grand Palace), có một số kẻ đã giả danh nhà chức trách thông báo cung điện tạm thời đóng cửa và khuyên du khách nên tới các điểm du lịch khác mà chúng phụ trách. Để tránh tình trạng này, du khách nên đến các cửa bán vé chính thức, chỉ nghe thông tin từ các nhân viên chính thức có đeo thẻ, mặc đồng phục.


Trần Khánh An (từ Bangkok, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm