Thổ Nhĩ Kỳ: Trợ lý thủ tướng mất ghế vì đá người

24/05/2014 23:00 GMT+7 | Trong nước

(Theothaovanhoa.vn) - Một trợ lý của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã lên trang nhất của nhiều tờ báo và hãng tin trên thế giới sau khi bị ghi hình đang đá vào một người biểu tình theo sau vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 300 người chết, vừa bị sa thải, giới chức chính quyền cho biết hôm 24/5.

Đoạn video về vụ việc xuất hiện hồi đầu tháng này cho thấy Yusuf Yerkel đang đánh đập người đàn ông, bị hai nhân viên an ninh giữ chặt xuống đất, gây phẫn nộ lan rộng. Sự kiện đã trở thành biểu tượng của hoạt động xử lý thảm họa chịu nhiều chỉ trích.


Hình ảnh Yusuf Yerkel đang "say sưa" đá vào một người biểu tình đã khiến ông mất ghế

Bất chấp việc thể hiện sự hối tiếc về chuyện đã xảy ra, Yerkel vẫn bị ông Erdogan sa thải hồi đầu tuần này, dù tin tức về vụ việc chỉ hé lộ vào cuối tuần.

"Yusuf Yerkel xin lỗi nhưng đã quá muộn. Cuối cuộc trao đổi, Thủ tướng đã trực tiếp sa thải ông ta" - nguồn tin nói với Reuters.

Sự kiện có nguy cơ trở thành một sự cố bẽ mặt với ông Erdogan, người đang dính các chỉ trích nặng nề. Trong cùng chuyến đi tới nơi xảy ra thảm họa ở Soma, ông đã phải đối mặt với những người biểu tình đang hết sức giận dữ trước thành tích an toàn lao động tồi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết ngay sau khi đá người đàn ông kể trên, Yerkel đã phải tạm ngưng công tác để ... chữa trị thương tích ở chân. Toàn bộ vụ việc đã bị Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc gọi là "bi hài kịch".

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm