Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh điều tra nguyên nhân tai nạn mỏ

22/05/2014 09:47 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/5 quyết định thành lập một ủy ban trực thuộc Quốc hội để điều tra vụ tai nạn sập hầm mỏ tại Soma làm 301 người thiệt mạng ngày 13/5 vừa qua.

Bộ trưởng Lao động và An toàn xã hội Faruk Celik khẳng định sẽ tìm ra những bên có lỗi.
 
Quyết định trên dựa vào đơn của tất cả các đảng có chân trong Quốc hội đề nghị điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy gây sập mỏ lớn nhất trong ngành than nước này, và cũng thể hiện quyết tâm hành động của Chính phủ nhằm giải quyết tình trạng tai nạn vốn hay xảy ra tại các khu mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, Cơ quan công tố đã tạm giữ gần 30 người và bắt giam tám người, bao gồm các quan chức Công ty khai khoáng Soma Komur, đơn vị chủ quản mỏ than bị sập. Cả tám người này sẽ đối mặt với tội danh ngộ sát.


Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ tai nạn ngày 2/5. Nguồn: AFP - TTXVN

Vụ sập hầm mỏ đã gây làn sóng biểu tình giận dữ trong dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ, họ cáo buộc chính phủ và ngành công nghiệp khai khoáng thiếu trách nhiệm và bất cẩn dẫn đến tai nạn trên.

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông ước tính từ 3.000-4.000 người tại quảng trường Kizilay, thủ đô Ankara và hàng nghìn người biểu tình khác ở thành phố Istanbul .

Hai ngày sau vụ tai nạn, ngày 15/5, bốn tổ chức công đoàn lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi cuộc tổng đình công trong một ngày để biểu thị thái độ tức giận.

Liên đoàn lao động Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho 240.000 người lao động cho rằng những người đưa ra chính sách tư nhân hóa đã đe dọa sự an toàn của công nhân khi cắt giảm chi phí lao động, gây nên thảm họa vừa qua.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, nhưng phủ nhận trách nhiệm của chính phủ trong thảm họa này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm