Thêm một chỉ huy chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

05/11/2017 16:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/11, các máy bay không người lái của quân đội Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 4 tay súng, trong đó có chỉ huy chủ chốt của phiến quân Taliban là Mullah Farooq, biệt danh Ebrahim và khiến 7 đối tượng bị thương ở huyện Sayed Karam, tỉnh Paktia, miền Đông nước này. 

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Paktia, ông Abdullah Hasrat cho biết sau khi nhận được thông tin tình báo, các máy bay không người lái của quân đội Afghanistan đã tấn công một sào huyệt của lực lượng Taliban ở huyện Sayed Karam.

Tên Farooq giữ vai trò phụ trách quân sự của nhóm phiến quân Taliban tại Gardez, thủ phủ tỉnh Paktia. Theo ông Hasrat, cái chết của tên này sẽ là đòn giáng mạnh vào lực lượng phiến quân ở Paktia và các tỉnh lân cận Khost và Paktika. 

Hiện Taliban chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 74 phần tử khủng bố, làm bị thương 49 tên và bắt sống 2 tên khác tại nhiều khu vực.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm