Thành phố nào 'đáng sống nhất thế giới'?

14/03/2017 19:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vienna, thủ đô hoa lệ của Áo trên dòng sông Danube vừa được Hãng tư vấn Mercer (Anh) bình chọn là thành phố có chất lượng sống cao nhất thế giới, tiếp tục đứng đầu bảng trong 8 năm liền.

Kết quả trên có được sau khi Mercer tiến hành khảo sát 231 thành phố trên thế giới với hàng chục tiêu chí bình chọn như sự ổn định chính trị, dịch vụ y tế, giáo dục, tình hình tội phạm, đời sống giải trí, giao thông... 

Theo đó, 1,8 triệu cư dân tại Vienna đều được hưởng cuộc sống tốt đẹp từ nét văn hóa cà phê, hoạt động tham quan các bảo tàng, nhà hát và các rạp chiếu phim của thành phố. Chi phí thuê cũng như sử dụng các phương tiện công cộng tại đây rẻ hơn nhiều so với thủ đô của nhiều quốc gia phương Tây khác. 


Cảnh thanh bình tại Vienna

Trong top 5 thành phố đáng sống nhất thế giới do Mercer bình chọn, theo sau Vienna là Zurich của Thụy Sĩ, Auckland của New Zealand, Munich của Đức và Vancouver của Canada.

Trong khi đó thủ đô London (Anh), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản) và New York (Mỹ) thậm chí không nằm trong danh sách 30 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, khi xếp sau cả các thành phố lớn của Đức, các quốc gia vùng Scandinavia, Canada, New Zealand và Australia.

Thủ đô Singapore của Singapore tuy xếp thứ 25 trong danh sách bình chọn, nhưng ở thứ hạng cao nhất trong số các thành phố châu Á. Với Mỹ, xếp cao nhất là San Francisco ở vị trí 29, trong khi với thứ hạng 87, Durban của Nam Phi là thành phố đáng sống nhất tại châu Phi.

Đứng cuối bảng xếp hạng, thủ đô Baghdad của Iraq là thành phố có điều kiện sống thấp nhất thế giới, do liên tục chìm trong các làn sóng bạo lực giáo phái kể từ năm 2003. 

Trong khi đó, với tình hình nội chiến 6 năm chưa dứt, thủ đô Damascus của Syria xếp ở vị trí thứ 7 từ dưới lên, trước thành phố Bangui của CH Trung Phi, thủ đô Sana'a của Yemen, Port-au-Prince của Haiti, Khartoum của Sudan và N'Djamena của CH Chad.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm