Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9

24/08/2020 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trên địa bàn.

Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị điện ảnh tại các địa phương tổ chức Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào sáng 1/9; tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối 30/8.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Lê Hồng Phong (Quận 10) rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Từ ngày 28/8 đến 6/9, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành côngNgày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, công viên Lam Sơn (Quận 1).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố tại một số tuyến đường khu vực trung tâm như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dự kiến, Thành phố sẽ tổ chức Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h-21h15, ngày 2/9.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1) rực rỡ đèn hoa. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa - đẩy mạnh các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa", tuyên dương các gương điển hình... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Mặt khác, tùy điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức các hình thức kỷ niệm như trao huy hiệu Đảng, giao lưu nhân vật-sự kiện, gặp gỡ giao lưu giữa các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành với thế hệ trė, họp mặt ôn truyền thống, thi tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích lịch sử, về nguồn...

H.Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm