Thần Sấm đã giết 110 người ở châu Á

21/07/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn bão mạnh tràn vào bờ biển Trung Quốc trong 4 thập kỷ qua đã giết chết ít nhất 16 người ở nước này sau khi rời khỏi “điểm chết” Philippines, khiến con số tử vong tại các nước châu Á đã chậm mốc 110 người.
 
Những cơn gió mạnh và mưa lớn của siêu bão Rammasun đã “đánh gục” hàng chục thành phố ven biển phía Nam ở các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và nhiều vùng tỉnh Quảng Tây, ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người, hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay.

 
Bản đồ cấp độ mạnh của bão ở khu vực Trung Quốc.

Theo Cơ quan Quản lý Khí tượng Trung Quốc, sau khi rời Philippines rồi chuyển hướng theo phía tây, bão Thần Sấm đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam khoảng 13h30’ hôm 18/7. Hàng loạt các chuyến bay đã bị hủy vì bão lớn khiến 1.300 hành khách bị mắc kẹt tại các phi trường ở Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, đồng thời, tất cả những chuyến tàu giữa Nam Ninh và các thành phố ven biển đã bị đình chỉ, Tân Hoa Xã cho hay.

 
Khung cảnh hoang tàn bởi sức càn quét dữ dội của Thần Sấm.

Rammasun tấn công Philippines hồi đầu tuần trước khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn nửa triệu USD, Hội đồng quản lý rủi ro và giảm nhẹ thiên tai Philippines báo cáo.

Hầu hết các nạn nhân đã chết sau khi bị cây rơi trúng, nhiều công trình bị sụp đổ hoặc mảnh vỡ bay người khiến các nạn nhân tử vong, nhiều người khác bị chết đuối hoặc thiệt mạng trong các vụ lở đất, Hãng Thông tấn Philippines cho hay. 

Cây cối bị "đánh gục" vì mưa lớn và gió to.

Bão Thần Sấm, tên địa phương là "Glenda", đã đổ bộ vào khu vực gần thành phố Legazpi bên bờ biển phía đông Philippines cuối ngày thứ 3 (15/7) và càn quét mạnh ở thủ đô Manila. Sau khi suy yếu trên toàn lãnh thổ Philippines, Rammasun tiếp tục mạnh lên ở vùng biển phía Nam Trung Quốc, nhanh chóng tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 5, gây thiệt hại lớn về người và của.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm