Thân nhân người mất tích ném chai nước vào đại diện Malaysia Airlines giữa cuộc họp

12/03/2014 16:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin trái chiều về khả năng có hay không việc chiếc máy bay Boeing 777-200 đã quay đầu trở lại eo biển Malacca đã khiến thân nhân của các nạn nhân mất tích không thể giữ được bình tĩnh.

Ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông đưa tin quân đội Malaysia bắt được tín hiệu của chiếc máy bay mất tích gần eo biển Malacca. Tín hiệu này xuất hiện khoảng một giờ sau khi mất liên lạc với máy bay. Tuy nhiên đến ngày hôm nay (12/3), Tư lệnh Không quân Malaysia lại phủ nhận thông tin trên khiến tình hình trở nên hết sức phức tạp.

Người dân Malaysia nhìn thấy tín hiệu máy bay

Căng thẳng trong cuộc họp giữa đại diện Malaysia Airlines và người thân của các nạn nhân mất tích

Một số người dân Malaysia kể lại rằng họ đã nhìn thấy chuyến bay MH370 trên bầu trời Malaysia một giờ sau khi mất tín hiệu càng củng cố thêm cho giả thuyết máy bay đã quay đầu trở lại.

Cảnh sát Malaysia cho biết ít nhất có 9 nhân chứng nhìn thấy âm thanh và tín hiệu giống như máy bay thương mại khu vực phía Bắc Malaysia, gần biên giới với Thái Lan. Thông tin đến sau khi một người đánh cá và một thương nhân nói rằng họ đã nhìn thấy máy bay sau khi Boeing 777-200 biến mất khỏi màn hình radar.

Những khu vực nhìn thấy máy bay giống như chuyến bay MH370 mất tích đều ở khu vực phía đông bắc bao gồm các thị trấn Kuala Besar, Pentai Cahaya Bulan, Pentai Senok và Penarik.

"Một người lái xe buýt nói rằng anh ta nhìn thấy dấu hiệu của máy bay vào khoảng 1 giờ 45 phút, khoảng 15 phút sau khi Boeing 777-200 mất tích".

Anh Alias Salleh, một người dân làng ở bãi biển Marang nói rằng anh nghe thấy tiếng ồn của động cơ máy bay ở khá gần mặt đất vào khoảng 1 giờ 20 phút. Nếu những thông tin này chính xác nhiều khả năng máy bay đã quay đầu trở lại eo biển Malacca. Đây cũng là nơi công tác tìm kiếm và cứu hộ được đẩy mạnh.

Thân nhân của các nạn nhân mất tích tỏ ra giận giữ

Những thông tin trái chiều không rõ ràng đã khiến những thân nhân của các nạn nhân mất tích ở Bắc Kinh trở nên mất bình tĩnh. Có người đã ném chai nước về phía đại diện của hãng hàng không Malaysia và hét lớn: "Hãy cho chúng tôi biết sự thật".

Những người khác chờ đợi bên ngoài trong vô vọng

Ít nhất 3 chai nước đã được ném đi trong cuộc họp giữa đại diện Malaysia Airlines và nhân viên Đại sứ quán với những người thân của các nạn nhân.

Tại cuộc họp, người thân của các nạn nhân mất tích luôn yêu cầu đại diện Malaysia Airlines công bố những thông tin mà Không quân Malaysia đã thu được.

Cảnh sát đã phải vào cuộc để trấn an không khí căng thẳng trong cuộc họp. Đại diện đến từ Malaysia không cho biết thêm những thông tin về chuyến bay MH370.

Đã hơn 4 ngày kể từ máy bay Boeing 777-200 mất tích. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đến từ hàng chục máy bay của 10 quốc gia vẫn tiếp tục được tăng cường dù chưa thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của chiếc máy bay cùng 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm