Thân nhân hành khách MH370 đến Kuala Lumpur yêu cầu Malaysia xin lỗi

31/03/2014 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 ở ngoài khơi Australia đã phát hiện những dấu hiệu mới, gia đình những người thân Trung Quốc đã bay đến Malaysia yêu cầu nhà chức trách nước này phải công khai xin lỗi vì những thông tin không xác thực.

Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để máy bay tìm kiếm Australia phát hiện thêm nhiều vật thể lạ trong khu vực phía tây thành phố Perth. 4 vật thể màu cam đã được chụp ảnh lại và gửi về trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, nhóm tìm kiếm không thể xác định vật thể nghi vấn có phải là từ máy bay Boeing 777-200ER hay không.

Vật thể được xác định dài khoảng 2 mét. Các nhà điều tra sẽ tiến hành phân tích và đưa máy bay đến trục vớt tại khu vực xác định nếu phát hiện những dấu hiệu khả nghi.

Cuộc tìm kiếm đã trở lại vào ngày hôm nay (31/3) với 10 máy bay và 10 tàu thuyền tham gia. "Không có nhiều thông tin tìm kiếm trong một phạm vi rộng lớn. Nếu bí ẩn này có thể được giải đáp, chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra chuyến bay MH370", Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố.

Trả lời tại căn cứ quân sự Không quân Hoàng gia Australia, ông Abbott không cho biết việc tìm kiếm liệu sẽ kéo dài trong bao lâu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Mức độ tìm kiếm sẽ chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi".

Những vật thể được phát hiện hôm thứ Bảy tuần trước được xác định chỉ là dụng cụ câu cá và một số vật dụng khác.

"Chúng tôi muốn biết sự thật"

Khoảng 50 thành viên gia đình có người thân mất tích đã đến Kuala Lumpur và tổ chức một cuộc họp báo ở khách sạn, yêu cầu các quan chức Malaysia cần công bố thông tin chính xác với sự thật.

"Chúng tôi muốn bằng chứng, chúng tôi muốn biết sự thật về người thân trên chuyến bay MH370", Jiang Hui, người đại diện gia đình các nạn nhân cho biết. Đám đông những người ở khách sạn cũng hô vang những khẩu hiệu tương tự.

Theo ông Jiang Hui, gia đình những người thân trên chuyến bay MH370 đến Kuala Lumpur để yêu cầu ba vấn đề. Đầu tiên là phía Malaysia cần cung cấp bằng chứng kịp thời và trả lời các câu hỏi của gia đình. Ông cũng yêu cầu Malaysia xin lỗi vì đã công bố thông tin máy bay rơi ở Ấn Độ Dương mà không có bất kỳ một bằng chứng xác thực nào.

Nhiều người thân mặc áo phông màu trắng với dòng chữ "Hãy cầu nguyện cho MH70 có thể trở về một cách an toàn". Một số đã bật khóc. "Chúng tôi đến đây để tiếp cận thông tin chính xác hơn, các cuộc họp tại Trung Quốc đã không hiệu quả".

Vào tuần trước, Thủ tướng Malaysia tuyên bố toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đã thiệt mạng nhưng không được gia đình các nạn nhân chấp nhận.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm