Thảm họa chìm phà Sewol: Số người thiệt mạng tăng lên con số 259 người

05/05/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc sáng sớm ngày hôm nay công bố con số 259 người thiệt mạng trong thảm kịch chìm phà Sewol. Hiện vẫn còn 43 người mất tích.

Đã 19 ngày kể từ khi phà Sewol bị đắm tại vùng biển ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc, nhóm thợ lặn đã trục vớt thêm được 15 thi thể nữa trong quá trình tìm kiếm bên trong phà Sewol.

Thợ lặn tích cực tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa chìm phà Sewol

Các thi thể được tìm thấy sau khi thợ lặn tiếp tục quá trình tìm kiếm sau quãng thời gian bị gián đoạn do gió mạnh và sóng lớn. Hãng thông tấn Yonhap cho biết các thợ lặn đã hoàn tất quá trình tìm kiếm 61 trong số 64 khoang có nhiều khả năng tìm thấy những người xấu số. Phà Sewol có tổng cộng 111 khoang.

Sau khi đã tìm kiếm tất cả các khoang, các thợ lặn sẽ tập trung vào những khu vực không gian công cộng như hành lang, cầu thang và phòng tắm. Hầu hết các thi thể mới được tìm thấy đều năm ở các khoang thuộc tầng 4 trên phà Sewol.

Các quan chức Hàn Quốc nói rằng nếu như không thể tìm thấy toàn bộ những người mất tích trước ngày 15/5 tới, nhóm thợ lặn sẽ mở rộng công việc tìm kiếm đến các khoang chở hàng ở tầng 1 và tầng 2.

Nguyện vọng của gia đình các nạn nhân trong thảm kịch chìm phà Sewol mong muốn các thi thể được đưa hoàn toàn lên bờ trước khi đội cứu hộ quyết định trục vớt phà Sewol để phục vụ quá trình điều tra.

Phà Sewol chở theo 476 hành khách đã bị lật úp tại khu vực phía tây nam của đảo Jindo vào ngày 16/4. Hầu hết các hành khách xấu số là học sinh trung học trong một chuyến đi đến hòn dảo nghỉ mát ở phía nam đảo Jeju.

Cho đến nay gần như không còn hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót. Công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều khó khăn do các thợ lặn gặp phải nhiều bùn đất chắn ngang các cánh cửa khoang. Có những lo ngại rằng một số thi thể các nạn nhân có thể đã bị cuốn ra ngoài phà Sewol.

Đăng Nguyễn
Theo Yonhap

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm