Tàu hỏa tốc hành tại Pakistan bị đánh bom, phá hủy một toa hành khách

27/10/2017 20:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 6 người bị thương trong vụ nổ xảy ra trên tàu hỏa tốc hành Akbar Bugti đang di chuyển ở tỉnh Balochistan (Ba-lô-chi-xtan), miền Tây Nam Pakistan ngày 27/10. 

Giới chức ngành đường sắt Pakistan cho biết vụ nổ xảy ra khi tàu cao tốc Akbar Bugti đang ở giữa ga Hark và ga Much tại tỉnh Balochistan. Vụ nổ đã phá hủy 1 toa hành khách, làm đoạn đường ray tại đó bị hư hỏng và khiến 6 người bị thương.

Chú thích ảnh

Hiện đội cứu hộ, lực lượng an ninh và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra. Mọi hoạt động vận tải đường sắt tại đây phải tạm dừng sau vụ nổ trên. 

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra là do một quả bom đã được đặt trên đường ray tàu hỏa và được kích nổ từ xa. 

Vụ việc trên xảy ra khi tàu cao tốc Akbar Bugti đang trên hành trình từ Quetta (Cu-ét-ta), thủ phủ tỉnh Balochistan, đến thành phố miền Đông Lahore (La-ho) của Pakistan. Hiện chưa có lực lượng này nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên. 

Balochistan là tỉnh lớn nhất trong 4 tỉnh của Pakistan và nằm tại khu vực biên giới giữa nước này với Iran và Afghanistan. Địa phương này là một trong những "điểm nóng" về an ninh ở Pakistan với các hoạt động nổi dậy của các phần tử ly khai và xung đột bạo lực phe phái.

Từ năm 2004 đến nay, các vụ tấn công của phiến quân cũng như giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng Hồi giáo cực đoan tại đây đã khiến hàng trăm người thương vong.

Máy bay Pakistan chở 47 người lao xuống đất, cháy dữ dội (ảnh hiện trường)

Máy bay Pakistan chở 47 người lao xuống đất, cháy dữ dội (ảnh hiện trường)

Theo thông tin từ các nhân chứng, chiếc máy bay bốc cháy sau khi rơi xuống đất và ít có khả năng có người sống sót trong vụ việc.

(TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm