Tặng mũ bảo hiểm và dụng cụ sơ cứu y tế cho học sinh Hà Nội

15/10/2018 16:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, sáng 15/10, Ban Điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing (Hàn Quốc) tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm và dụng cụ sơ cứu cho học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chương trình thuộc Dự án “An toàn giao thông cùng nhau hy vọng” do Tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing (Hàn Quốc) tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Choi Eui Gyo, Trưởng đại diện Tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là nước có tỷ lệ sử dụng xe gắn máy rất cao. Hiện có khoảng 50 triệu xe gắn máy đang hoạt động trên cả nước. Việt Nam cũng là nước đi đầu trong việc bắt buộc người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên trong số đó, hơn 50% số mũ được người sử dụng không đạt chất lượng, hoặc hàng giả. Với mong muốn góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế hậu quả gây ra bởi tai nạn giao thông, Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Samsung phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Global Civic Sharing thực hiện Dự án “An toàn giao thông cùng nhau hy vọng” trong năm 2018.

Hoạt động của Dự án là cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu y tế và mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho khoảng 5.500 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn Hà Nội, gồm khoảng 5.000 học sinh, sinh viên và 500 người làm nghề chở khách bằng xe máy. Tổng giá trị tài trợ của Dự án là 6 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Dự án được triển khai tại các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Đại học Thương mại, Học viện Báo chí tuyên truyền, Trường Trung học phổ thông Quốc Oai. Mỗi trường được hỗ trợ 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 1.000 túi y tế. Trong đó, mỗi học sinh, sinh viên, người chở khách bằng xe máy tham gia dự án sẽ được nhận 1 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 1 túi sơ cứu y tế.

TTXVN/Nguyễn Cúc

Hà Nội: Xử lý nhiều học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

Hà Nội: Xử lý nhiều học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

Sáng 1/8, lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai tổng kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm