Tăng cường giám sát sức khỏe những người lưu chuyển qua Hàn Quốc, Nhật Bản

24/02/2020 16:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, nhiều địa phương đang tích cực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS- CoV-2 gây ra (dịch COVID-19), trong đó tăng cường kiểm soát đối với những người lưu chuyển qua Hàn Quốc, Nhật Bản.   

Dịch COVID-19: Từ 15h hôm nay bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải khai báo y tế

Dịch COVID-19: Từ 15h hôm nay bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải khai báo y tế

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) sáng 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Y tế chính thức cho biết thực hiện khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh từ Hàn Quốc.

* Ngày 24/2, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã họp chỉ đạo các ngành liên quan, yêu cầu các đơn vị duy trì sự chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là những người từng lưu chuyển qua Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hàng ngày, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có 1 chuyến bay thẳng, trung bình từ 170 - 200 hành khách giữa Seoul - Hàn Quốc với Hải Phòng. Hải Phòng cũng có nhiều lao động là người Hàn Quốc đang làm việc. Như vậy, số lao động cũng như khách du lịch từ Hàn Quốc đến thành phố là không nhỏ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tạ buổi họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Theo báo cáo nhanh của một số địa phương, đến ngày 23/2, nhiều người Việt Nam đã đi du lịch, thăm thân hoặc người Hàn Quốc quay trở lại Hải Phòng từ vùng đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc như thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, Sở Y tế phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và các địa phương rà soát, giám sát người ra vào, nắm lịch trình trước khi tới Hải Phòng đối với toàn bộ người Việt Nam hoặc người nước ngoài di chuyển từ vùng dịch về tiến hành phân loại, cách ly. Trước mắt, ngành chức năng tiến hành cách ly những người Việt Nam trở về từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt tại công ty có nhiều người là công dân Trung Quốc và Hàn Quốc làm việc tại Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, ngành Du lịch khuyến cáo nhân dân hạn chế đi du lịch nước ngoài, đặc biệt tới những vùng có dịch. Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư để phòng, chống dịch, thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tính đến 17 giờ ngày 23/2, địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2; có 33 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, cách ly giám sát chặt chẽ đều có kết quả âm tính và đã ra viện. Bên cạnh đó, 334/336 người  được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố ở cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã hết thời gian cách ly về y tế, được về với gia đình.

* Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, kết quả xét nghiệm của bà Trần Thị Gi. (78 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 là âm tính.

Trước đó, bà Trần Thị Giá từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam và quá cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Sau khi về đến nhà tại huyện Phong Điền, bà có triệu chứng ho, sốt nhưng không khó thở. Ngày 22/2, bà được đưa vào điều trị đồng thời cách ly tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 (huyện Phong Điền).

Chú thích ảnh
Hành khách được chở đến nơi cách ly. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ngày 23/2, bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu dịch của người bệnh xét nghiệm. Test kit xét nghiệm do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, thực hiện theo quy trình phát hiện gen RdRp bằng hai cặp mồi thử để khẳng định. Kết quả xét nghiệm là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Sở Thông tin và truyền thông cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức họp báo thông tin về vụ việc một nữ sinh 18 tuổi tử vong nghi nhiễm virus SARS- CoV-2.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thừa Thiên Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, xét nghiệm mẫu của nữ sinh này tại Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) và Bệnh viện Trung ương Huế đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và không nhiễm một loại virus gây viêm phổi nào khác. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nữ sinh này là do viêm màng não.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực sinh sống của hai trường hợp này.

* Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết, thành phố vừa thực hiện cách ly 80 hành khách bay từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng trên máy bay mang số hiệu VJ871.

Chú thích ảnh
Xe chở hành khách cách ly trước cổng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VJ871 xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) lúc 6 giờ 52 và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 10 giờ 43 phút ngày 24/2. Sau khi vừa đáp xuống sân bay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe, thực hiện cách ly với 80 hành khách gồm 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc để phòng chống dịch COVID-19.

 Bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho hay, sau khi kiểm tra sức khỏe, 22 hành khách người Hàn Quốc sẽ được đưa về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly, theo dõi. Những du học sinh, lao động người Việt Nam sẽ được cách ly, theo dõi tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) - đây là địa điểm mà thành phố Đà Nẵng chọn để tiếp nhận các công dân nhập cảnh vào Đà Nẵng từ những vùng có dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến sáng 24/2, Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, hiện đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Nhóm PV TTXVN tại các địa phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm