Tân Chính phủ Đức: Người đàn ông Việt trong mô hình “8+5+3”

26/10/2009 14:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tân Chính phủ Đức gồm 16 bộ trưởng đã ra mắt với mô hình “8+5+3”. Tám là số lượng thành viên nội các của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), trong đó có bà Angela Merkel. Năm là số ghế trong Chính phủ của Đảng Tự do Dân chủ (FDP).

Ba là số bộ trưởng mới là người của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU). Philipp Roesler, 36 tuổi, gốc Việt, chiếm một vị trí đặc biệt trong mô hình đó - ông là Bộ trưởng Y tế.


Mô hình “8+5+3”

Bà Angela Merkel một lần nữa lại giữ chức Thủ tướng. Guido Westerwelle, Chủ tịch FDP, người đã dũng cảm công khai “giới tính thứ ba” của mình, trở thành Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đúng như dự đoán. Các nhà phân tích chính trị nhận xét rằng các quốc gia phân biệt đối xử với người đồng tính mà lại trông chờ vào sự hợp tác hay viện trợ của Đức sẽ rất khó xử trong các chuyến viếng thăm của ông Westerwelle.


Philipp Roesler vào ngày là chú rể

Hãng tin Đức DPA lưu ý tới một vài bất ngờ trong việc bổ nhiệm các tân bộ trưởng. Chẳng hạn, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Wolfgang Schäuble (CDU) lại chuyển sang làm Bộ trưởng Tài chính. Bộ này có tầm quan trọng hơn trước rất nhiều trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt ngân sách.

Nguyên Bộ trưởng Kinh tế Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) “chuyển ngạch” thành Bộ trưởng Quốc phòng. Theo các chuyên gia, tính tới hoạt động quân sự của Mỹ và NATO ở Afghanistan còn kéo dài và lính Đức có tham gia các chiến dịch của liên quân thì vai trò của Bộ Quốc phòng sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết và sẽ là đối trọng đáng gờm của Bộ Ngoại giao để chiếm vị trí “siêu ngành”.

Nhân vật “mới toe” trong nội các lần này là Bộ trưởng Y tế - nguyên Bộ trưởng Kinh tế của bang Saxony Hạ - Philipp Rösler. Ông là người Đức gốc Việt. Bộ Y tế cũng giữ vai trò rất to lớn vì sắp tới nước Đức sẽ phải tiến hành cải cách khâu chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế - lĩnh vực nhạy cảm và đụng chạm đến tấ cả mọi người dân. Người nắm giữ chức vụ này phải vừa có đầu óc sắc sảo lại vừa có bản lĩnh vững vàng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ hết sức khó khăn. Rösler là một trong năm bộ trưởng của FD nằm ở vị trí trung tâm của mô hình “8+5+3”. Năm nay mới 36 tuổi, Röesler cũng là bộ trưởng trẻ nhất của Đức từ trước đến nay ở cấp liên bang và là bộ trưởng nội các gốc Á đầu tiên.

Hai bà Ursula von der Leyen và Annette Schavan (đều là người của CDU) giữ nguyên chức Bộ trưởng Về các vấn đề Gia đình, Người già, Phụ nữ và Thanh niên và Bộ Trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học. Leyen từ trước tới nay rất kiên trì theo đuổi chính sách dùng tiền để “kích” phụ nữ chăm sinh đẻ và trong thời gian tới bà có nhiệm vụ nặng nề là kìm hãm đà giảm dân số ở Đức. Nước này có tỷ lệ sinh thuộc lại thấp nhất thế giới với chỉ số một mẹ chỉ đẻ 1,3 con. Bà Ilse Aigner (CSU) cũng được tiếp tục đứng đầu Bộ Bảo vệ quyền của Người tiêu dùng, Lương thực và Nông nghiệp.

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Franz Josef Jung (CDU), người có công đưa Đức trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga, được điều sang lĩnh vực trái ngược – Bộ Lao động và Các vấn đề Xã hội. Bộ Tư pháp do bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) nắm giữ. Bộ trưởng về Các vấn đề Hợp tác kinh tế và Phát triển là Dirk Niebel (FDP)…

Bộ trưởng Y tế Đức gốc Việt


 Và hôm nay, trong vai trò Bộ trưởng
Philipp Rösler, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973, tại Khánh Hòa. Mới lọt lòng cậu bé đã được nuôi trong trại trẻ mồ côi. 9 tháng tuổi cậu được một cặp vợ chồng người Đức hiếm muộn nhận làm con nuôi và đưa về CHLB Đức. Mang tên họ mới, Philipp Rösler lớn lên cùng bố mẹ nuôi ở Hamburg, Buckeburg và Hanover. Khi cậu bé lên bốn tuổi, bố mẹ nuôi chia tay nhau. Rösler ở với bố nuôi là cựu sĩ quan quân đội. Thông minh và chăm chỉ, Rösler dễ dàng tốt nghiệp trường đại học y và làm bác sĩ phẫu thuật một thời gian trong quân đội. Có lẽ điều này là do ảnh hưởng của người bố nuôi.


Năm 1992 Rösler gia nhập Đảng Tự do Dân chủ (FDP). Sự nghiệp chính trị của chàng trai Đức gốc Việt bắt đầu từ hoạt động thanh niên của FDP. Còn rất trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm chính trị, Rösler đã được bầu làm Tổng thư ký của DFP tại bang Saxony Hạ. Ba năm sau Rösler tham gia nghị viện của bang. Saxnony Hạ là bang lớn với 3,2 triệu dân và chiếm vị trí quan trọng ở Đức. Năm 2006 Rösler được bầu làm Chủ tịch DFP ở Saxnony Hạ với số phiếu rất cao – 96%, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đức đứng đầu cấp bang của một đảng. Mới 33 tuổi, Rösler đã có cơ hội giữ chức Tổng thư ký FDP trên toàn nước Đức nhưng ông muốn ở lại Saxony Hạ.

Đầu năm 2009 Thống đốc Saxnony Hạ - Christian Wulff (CDU) đã bổ nhiệm Philipp Rösler làm Bộ trưởng Kinh tế của bang. Ông là một trong ba bộ trưởng cấp bang trẻ nhất ở Đức và là người gốc Việt đầu tiên nắm giữ một chức vụ quan trọng như vậy. Lúc đó báo chí Đức đã viết về Rösler rất nhiều, coi ông là hiện tượng lớn trong lòng một đảng chưa phải là lớn, tiên đoán sự nghiệp chính trị của ông rất rộng mở trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức ngày 27/9. Bộ trưởng Kinh tế bang Saxony Hạ được coi là nhân vật có tiền đồ lớn của FDP trong cuộc bầu cử Quốc hội, một tài năng chính trị ít tuổi nhất ở CHLB Đức.

Đúng như dự đoán, Philipp Rösler được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế trong Chính phủ mới của Đức. Ông đã có vợ và hai cô con gái sinh đôi rất dễ thương mang hai dòng máu Việt - Đức.


Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm