Tại sao 96% phụ nữ không dám nhận mình đẹp?

08/04/2015 12:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước hai cánh cửa dẫn vào cùng một cửa hàng mỹ phẩm ghi biển “Beautiful” (Đẹp) và “Average” (Trung bình), hầu hết phụ nữ đã chọn cánh cửa thứ hai. 96% phụ nữ ở 20 quốc gia không dám nhận là mình đẹp.

Đây là kết quả thu được trong chiến dịch quảng bá “Choose Beautiful” (Hãy chọn xinh đẹp) của hãng mỹ phẩm Dove, được thực hiện ở 5 thành phố trên thế giới gồm Thượng Hải (Trung Quốc), San Francisco (Mỹ), London (Anh), Sao Paulo (Brazil) và Delhi (Ấn Độ).

Tại mỗi cửa hàng bán sản phẩm, hãng đặt 2 cánh cửa cạnh nhau với tấm biển “Beautiful” và “Average” bằng các thứ tiếng bản địa. Hãng cũng đặt máy quay bên ngoài và bên trong cửa hàng để ghi hình các khách hàng (đa số là nữ) và tổng hợp thành một đoạn phim.


Các cô gái xếp hàng ùn ùn qua cửa "Trung bình" trong khi cửa "Đẹp" không ai đi

Kết quả là hầu hết các khách hàng đã chọn cánh cửa “Trung bình”. Nhiều người cười to và bước nhanh qua cửa, nhiều người lưỡng lự rồi mới bước qua. Thậm chí, có người đứng trước hai cánh cửa, suy nghĩ một chút rồi quay lưng bỏ đi.

Một phụ nữ Mỹ băn khoăn khi được phỏng vấn trong đoạn phim: “Có phải tôi chọn cửa "Trung bình" vì bị ám ảnh về việc phải chấp nhận mình ở mức trung bình? Hay tôi thực sự tin rằng mình thuộc mức trung bình”.

Một phụ nữ khác cũng chọn cửa "Trung bình" nói với hãng mỹ phẩm: “Xinh đẹp với tôi thật xa tầm với”.




Còn phụ nữ chọn “Đẹp” nói gì? “Cảm giác thật là vinh quang. Giống như tuyên bố với thế giới tôi là một người xinh đẹp”. 

Điều đáng ngạc nhiên ở chỗ nhan sắc của những phụ nữ tự xếp mình “trung bình” và những phụ nữ tự nhận “xinh đẹp” dường như không chênh lệch nhau. Chênh lệch nằm ở lòng tự tin, hoặc thái độ thoải mái với vẻ bề ngoài của bản thân. Qua đó, hãng mỹ phẩm gửi đến thông điệp: "Đẹp không phải là đặc quyền của một nhóm phụ nữ nhỏ, nó nằm ở lựa chọn của bạn về thái độ sống".


Cô gái áo trắng lúc đầu định vào "Trung bình" nhưng đổi sang "Đẹp" theo người bạn. Chọn "Đẹp" nằm ở thái độ tự tin chứ không phải vẻ bề ngoài

Cũng trong một phần của chiến dịch, hãng mỹ phẩm đã phỏng vấn 6.400 phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi ở 20 nước để biết quan niệm của họ về vẻ đẹp. 96% phụ nữ được hỏi không cho rằng mình đẹp, nhưng 80% tin rằng mọi phụ nữ đều có một nét đẹp nào đó. Trong khi nhìn thấy nét đẹp của người khác, họ lại rất khắt khe với những nét đẹp của chính mình. Bởi vậy, hãng cổ vũ mỗi phụ nữ hãy tự nhìn ra nét đẹp ở chính mình.

Dưới đây là đoạn phim "Chiến dịch Hãy chọn Xinh đẹp của Dove: Phụ nữ khắp thế giới đưa ra lựa chọn của mình":


Hạ Huyền (theo Huffington Post)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm