Syria dội hỏa lực, máy bay do thám Mỹ phải rút lui

10/04/2017 13:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Iran Far News dẫn các nguồn tin cho hay Không quân Syria đã tập trung hỏa lực nhằm vào một máy bay do thám của Mỹ ở phía Bắc tỉnh Hasaka, buộc máy bay này phải rời không phận Syria.

Các nguồn tin cho biết các lực lượng đặc biệt Syria đã nhắm bắn vào một máy bay do thám Mỹ sau khi máy bay này tiếp cận các vị trí của quân đội Syria ở thành phố biên giới Qamishli.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự xác nhận thông tin trên, nhấn mạnh rằng chiếc máy bay do thám Mỹ đã bay trên căn cứ quân sự Syria ở Qamishli và bay khỏi khu vực này sau khi bị bắn trúng.

Vì sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Vì sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?


Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương ở một ngôi làng gần căn cứ không quân của Syria bị tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục là USS Ross và USS Porter tấn công hôm 7/4.

Ông Barazi cho hay vụ tấn công tên lửa mà Mỹ thực hiện sẽ không thể lật đổ Chính quyền Syria hay thay đổi chính sách của Damascus. “Mục tiêu này (máy bay do thám Mỹ) không phải là mục tiêu đầu tiên và tôi không tin nó sẽ là mục tiêu cuối cùng”, ông Barazi nói.

Trả lời Reuters, ông tuyên bố căn cứ không quân Shayrat đang được xây dựng lại và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm