Sony lên án Wikileaks phát tán thông tin nội bộ

17/04/2015 17:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty Sony Pictures Entertainment (SPE) vừa lên tiếng phản đối việc WikiLeaks đưa lên mạng hơn 30.000 tài liệu nhạy cảm của hãng, bị các tin tặc lấy cắp sau một vụ tấn công mạng quy mô lớn hồi năm ngoái.

"Cuộc tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures là một hành động phạm tội nguy hiểm. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc đưa thông tin cá nhân của các nhân viên và nhiều thông tin nội bộ khác của công ty lên WikiLeaks" – đại diện của SPE tuyên bố..

Sony Pictures cũng khẳng định "sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự an toàn, bảo mật và quyền riêng tư của công ty mình".


Logo của hãng Sony Pictures

Các tài liệu mà tin tặc đánh cắp và công bố trong năm ngoái gồm nhiều thư điện tử nhạy cảm gửi tới Amy Pascal, khi ấy là đồng chủ tịch hãng Sony Pictures. Ngoài ra còn có các thông tin khác như lương bổng và số an sinh xã hội của các nhân viên công ty.

Việc phát tán 30.287 văn bản và 173.132 thư điện tử trên WikiLeaks mới đây khiến các thông tin này được lan truyền rộng rãi hơn. Người dùng bình thường cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin này trên Internet. 

Chính phủ Mỹ đã đổ lỗi vụ tấn công mạng nhằm vào Sony là do Triều Tiên thực hiện. Phía Triều Tiên từng có phản ứng tức giận với Sony Pictures, sau khi hãng tung ra phim The Interview (Cuộc phỏng vấn), với nội dung đề cập tới một vụ ám sát giả tưởng nhằm vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Dù vậy, Triều Tiên không thừa nhận việc tham gia vào các cuộc tấn công này.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm