SỐC: Người Mỹ ủng hộ ông Trump tấn công tên lửa vào Syria

12/04/2017 16:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 50% người Mỹ ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công vào căn cứ ở Syria, cuộc khảo sát được tiến hành bởi Langer Research Associates cho kênh truyền hình ABC News và Washington Post cho thấy.

Cuộc khảo sát cho thấy 51% số người được hỏi cho rằng Mỹ quyết định giáng đòn mạnh vào căn cứ ở Syria là đúng đắn, 40% phản đối và 9% bỏ phiếu trắng.

Đồng thời 40% số người được hỏi ủng hộ việc loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi chính quyền, 30% bỏ phiếu chống, nhưng chỉ có 35% số người được hỏi tán thành sử dụng các biện pháp quân sự để lật đổ người đứng đầu nhà nước Syria, 41% không ủng hộ. Phần lớn số người được hỏi (54%) cũng ủng hộ lặp lại đòn tấn công Syria.

Nga không coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Syria là 'tối hậu thư'

Nga không coi tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Syria là 'tối hậu thư'

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trước chuyến thăm Nga đầu tiên của ông không được coi là 'tối hậu thư'.


Những người tham gia cũng được yêu cầu trả lời câu hỏi về hậu quả của việc Mỹ tấn công Syria. Nghiên cứu cho thấy, đa số người được hỏi (59%) lo ngại về sự suy giảm quan hệ giữa Nga và Mỹ liên quan đến vụ tấn công Syria.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 7-9 tháng Tư, có 900 người tham gia với sai số không quá 4%.

Vào đêm 7/4, Mỹ đã phóng gần 59 tên lửa Tomahawk về căn cứ không của Syria ở Homs. Mục tiêu là sân bay Shayrat, nơi theo các quan chức Mỹ đã tổ chức vụ tấn công vũ khí hóa học xuống Idlib.  

Theo Sputnik News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm