SỐC: IS ra 'chỉ thị' cho phép lấy nội tạng người

26/12/2015 06:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đặc nhiệm Mỹ đã thu được một tài liệu từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chứa bằng chứng về việc lực lượng này cho phép thu gom nội tạng người, từ "những kẻ bội giáo", để cứu mạng người Hồi giáo.

Nói một cách khác, dưới sự cai trị của IS, hoạt động buôn bán nội tạng có thể đã diễn ra.

“Không phải tôn trọng mạng sống của những kẻ bội giáo”

Tài liệu đề ngày 31/1/2015, có hình thức của một fatwa – quyết định tôn giáo - đã lọt vào tay hãng tin Reuters, nói rằng thành viên IS được phép lấy nội tạng từ tù nhân bị bắt sống. Việc này có thể diễn ra, kể cả khi hoạt động lấy nội tạng khiến tù nhân thiệt mạng.

 "Không cần phải tôn trọng mạng sống và nội tạng của những kẻ bội giáo. Chúng có thể bị tước đoạt mà không cần phải thương xót” – tài liệu ghi rõ - "Với những nội tạng có thể chấm dứt cuộc sống của tù nhân nếu bị lấy đi: hoạt động gỡ bỏ các loại nội tạng này không bị cấm”.


Tài liệu được cho là chứa các fatwa của IS đã lọt vào tay hãng tin Reuters

Được biết fatwa này do Ủy ban nghiên cứu và fatwa của IS đưa ra.  Ủy ban này có quyền lực rất lớn, chỉ đứng dưới lãnh đạo IS là Abu Bakr al-Baghdadi.

Tài liệu kể trên không cung cấp bằng chứng cho thấy IS thực sự tham gia vào hoạt động thu gom hoặc buôn bán nội tạng. Nhưng nó đã cho phép các thành viên trong nhóm làm điều này. Trước đó, chính quyền Iraq từng cáo buộc IS thu gom nội tạng trái phép và bán chúng để kiếm tiền.

 Tài liệu không định nghĩa “những kẻ bội giáo” là ai, dù trong thực tế, IS đã giết hoặc bỏ tù gần như tất cả những ai không theo dạng Hồi giáo của chúng, như người Công giáo, Hồi giáo Shiite và Hồi giáo Sunni nhưng không chấp nhận quan điểm cực đoan.

Giới chức Mỹ cho biết tài liệu đã mang tới cái nhìn sâu sắc hơn vào việc IS tổ chức quản lý, thu gom tiền và thực thi luật pháp ra sao tại những nơi chúng nắm quyền kiểm soát.

Đại sứ Iraq ở LHQ,  ông Mohamed Ali Alhakim, nói với Reuters rằng tài liệu kể trên cần được chuyển cho Hội đồng bảo an LHQ kiểm tra và sử dụng như bằng chứng về việc IS buôn nội tạng người để có tiền chi tiêu.


Không loại trừ khả năng tài liệu này đã mở đường để thành viên IS thu gom và buôn bán nội tạng từ các tù nhân của tổ chức khủng bố này

Các tài liệu giúp thế giới hiểu hơn về IS

Tài liệu này nằm trong kho dữ liệu bị đặc nhiệm Mỹ thu giữ trong một cuộc đột kích diễn ra hồi tháng 5 tại Syria. Lần đó, lính Mỹ đã bắn chết quan chức phụ trách tài chính của IS là Abu Sayyaf. Họ bắt giữ vợ ông này, thu gom được 7 terabyte dữ liệu chứa trong các ổ cứng máy vi tính, ổ USB, đĩa CD, DVD và giấy in.

Giới chức Mỹ từng nói qua về cuộc đột kích tiêu diệt Abu Sayyaf, đồng thời thừa nhận họ có thu được chút tài liệu. Nhưng cho tới tận giờ, gần như chưa một tài liệu nào được công bố chính thức, ngoại trừ  một số bằng chứng về việc IS tham gia buôn bán cổ vật.

 Được biết chính quyền Mỹ đã chia sẻ một phần các tài liệu thu từ cuộc đột kích tiêu diệt Abu Sayyaf với các chính quyền đồng minh, nhằm giúp họ hiểu hơn về IS và tăng cường ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của Washington.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến tài liệu có thể rò rỉ ra với báo chí. Ngoài fatwa về việc lấy nội tạng tù nhân kể trên, tập tài liệu lọt vào tay Reuters còn có các fatwa khác, cho phép tín đồ IS được làm nhiều điều. Ví dụ như fatwa số 64, đề ngày 29/1/2015, đã mô tả chi tiết các quy định về hoạt động hiếp dâm. Nó nêu rõ khi nào đàn ông của IS được và khi nào thì không được “quan hệ tình dục với các nữ nô lệ”.

Hiện giới chức Mỹ không biết thành viên IS có thực hiện fatwa về thu gom nội tạng hay không. Tuy nhiên họ nói rằng fatwa này đã cho phép hoạt động này diễn ra. William McCants, một học giả tại Viện nghiên cứu Brookings và là tác giả cuốn Ngày tận thế của Nhà nước Hồi giáo, đánh giá các fatwa của nhóm này về thu gom nội tạng và quan hệ với nô lệ không hề đại diện cho Hồi giáo hiện đại.

Hồi tháng 2 năm nay, đại sứ Alhakim đã kêu gọi HĐBA LHQ điều tra cái chết của 12 bác sĩ tại thành phố Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. Ông Alhakim cho biết các bác sĩ bị giết vì từ chối lấy nội tạng ra khỏi cơ thể các tù nhân, như yêu cầu của IS.

Đặc sứ LHQ phụ trách vấn đề Iraq khi đó, ông Nickolay Mladenov, nói rằng không thể xác nhận thông tin do ông Alhakim đưa ra có đúng hay không. Ông cho biết LHQ sẽ tiến hành điều tra, nhưng từ đó tới nay đã không có thêm thông tin gì mới được công bố.

Tường Linh (Theo Reuters)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm