SỐC: Công viên nước ở Anh cấm BIKINI, bắt mặc 'phù hợp với đạo Hồi'

04/01/2016 19:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một công viên nước ở Anh đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi yêu cầu các khách hàng nói "không" với bikini mà hãy mặc trang phục "phù hợp với đạo Hồi".

Công viên nước WaterWorld đã lên kế hoạch tổ chức 1 sự kiện dành riêng cho phụ nữ, đồng thời thiết lập cả 1 phòng cầu nguyện để phục vụ những khách hàng Hồi giáo.

Sẽ chỉ có nhân viên cứu hộ nữ tuần tra trong thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, ban lãnh đạo công viên cũng cắt cử người "bảo vệ" lối vào ở cổng trước để "đảm bảo rằng sẽ không có nam giới lọt vào trong".


Tờ quảng cáo ghi rõ sự kiện chỉ dành cho phụ nữ. Các bé trai có thể đi theo nếu chưa quá 4 tuổi. Ảnh: UK Express

Trong một tuyên bố trên trang Facebook của mình, một phát ngôn viên của Waterworld cho biết, sự kiện Sisters Only (Đêm tiệc chị em) sẽ "thu hút mọi phụ nữ, dù tôn giáo và tín ngưỡng họ theo đuổi là gì" nhưng cũng qui định rõ ràng về trang phục họ mặc cần "phù hợp với văn hóa Hồi giáo".

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Philip Hollobone chia sẻ quan điểm về sự việc này: "Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người phẫn nộ nếu có 1 sự kiện được tổ chức, trong đó yêu cầu khách mời phải ăn mặc phù hợp để tỏ ra tôn trọng đạo Kitô. Chuyện này cũng như vậy".

Những người phản đối đang lên kế hoạch biểu tình bên ngoài sự kiện này.


Bộ đồ bơi như vậy sẽ được coi là phù hợp với văn hóa Hồi giáo. Ảnh: UK Express

Mo Chaudry, ông chủ của WaterWorld, cho biết: "Tôi ngạc nhiên vì công viên của mình trở thành đề tài công kích. Chúng tôi cảm thấy mình đang bị buộc tội chỉ vì cung cấp điều mà người khác có nhu cầu".

Một phát ngôn viên của công viên nước cho biết thêm: "Chúng tôi tự hào về khả năng thích ứng và tính đa dạng của mình nhằm phục vụ các khách hàng một cách tốt nhất. Đây là sự kiện phục vụ phụ nữ nhưng không dành riêng cho nhóm dân tộc hay tôn giáo nào".

Sự kiện sẽ diễn ra ngoài giờ hoạt động thường nhật của công viên, do vậy sẽ không ảnh hưởng tới ai vẫn muốn tới công viên nước nhưng không muốn tuân theo quy định ăn mặc nghiêm ngặt này.

Duy An
Theo UK Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm