Sẽ ngừng bắn 30 ngày tại Syria?

10/02/2018 12:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria nhằm tạo điều kiện thực hiện phân phát viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Dự thảo trên do Thụy Điển và Kuwait đề xuất, theo đó tất cả các bên tham gia cuộc xung đột tại Syria sẽ ngay lập tức tuân thủ ngừng bắn nhân đạo và dừng bạo lực trên khắp Syria trong thời gian 30 ngày liên tiếp, đồng thời cho phép các bên sơ tán y tế trong vòng 48 giờ sau khi lệnh ngừng bắn này được triển khai.

Lương thực, thuốc men và các vật dụng quan trọng khác sẽ được chuyển đến người dân hàng tuần, đặc biệt là những người dân đang ở các khu vực bị vây hãm.

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau xung đột tại Misraba, Đông Ghouta, Syria ngày 11/1. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Giải pháp trên cũng yêu cầu ngay lập tức chấm dứt tình trạng vây hãm, trong đó có khu vực Đông Ghouta - nơi lực lượng chính phủ Syria đang đẩy mạnh tấn công quân nổi dậy.

Trước đó, HĐBA LHQ ngày 8/2 đã không ủng hộ một khuyến nghị của các quan chức viện trợ LHQ yêu cầu ngừng giao tranh trong một tháng. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng áp đặt lệnh ngừng bắn là "không thực tế" vì nhiều khả năng các nhóm vũ trang chống lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad không tuân thủ lệnh này.

Dự kiến các bên bắt đầu đàm phán về dự thảo đề xuất trên vào ngày 12/2 tới và các nhà ngoại giao cho biết dự thảo có thể nhanh chóng được đưa ra bỏ phiếu tại HĐBA.

Xung đột tiếp diễn ở Syria bất chấp lệnh ngừng bắn

Xung đột tiếp diễn ở Syria bất chấp lệnh ngừng bắn

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 30/12 cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng đối lập đã nổ ra ở khu vực bên ngoài thủ đô Damascus.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm