Saudi Arabia nhiều triệu phú nhất vùng Vịnh

05/04/2015 08:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) Theo báo cáo mới nhất của hãng tư vấn quốc tế New World Wealth công bố hôm 3/4, Saudi Arabia là nước nhiều triệu phú nhất ở khu vực vùng Vịnh trong năm 2014 với tổng cộng 3.160 người

Sở dĩ vương quốc dầu mỏ này đứng trên cả Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vì có hơn 100 triệu phú với tài sản ròng từ 10 triệu USD trở lên đã chọn Riyadh làm nơi sinh sống và kinh doanh. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Qatar với 2.340 triệu phú. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kuwait (2.130 triệu phú), Oman (580 triệu phú) và Bahrain (570 triệu phú).

Nếu tính theo các thành phố, Dubai đứng đầu vùng Vịnh với 2.070 triệu phú, chiếm tới 68% tổng số triệu phú của UAE. Abu Dhabi "về nhì" với 680 người. Doha đứng ở vị trí thứ ba với 590 triệu phú. Tiếp đến là Kuwait City (550 người) và Riyadh (520 người).


Dịch vụ tài chính là lĩnh vực mang lại nguồn thu chủ yếu cho các triệu phú của UAE, chiếm 30% giá trị tài sản. Các ngành công nghiệp quan trọng khác được giới triệu phú đầu tư vào nhiều là dầu khí (21%), giao thông vận tải (12%), các ngành nghề khác (14%).

Báo cáo của New World Wealth cũng tiết lộ rằng công dân Qatar có tài sản "khủng" nhất khu vực Trung Đông với mức trung bình 108.000 USD/người, trong khi Iran nghèo nhất với con số vỏn vẹn chỉ khoảng 5.500 USD/người

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm