Royal Enfield - Dòng xe cổ điển Anh Quốc đã đến Việt Nam

06/10/2017 15:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đã yêu thích hay sở hữu một chiếc xe mô tô thì chắc chắn không thể không biết đến Royal Enfield, thương hiệu mô tô huyền thoại đến từ xứ sở sương mù. Những chiếc mô tô Royal Enfield hoài cổ nhưng đầy phóng khoáng sẽ không chỉ nằm trên các trang mạng hay trong hình dung của dân mê mô tô nữa mà nay nét Anh Quốc hoài cổ ấy đã có mặt tại Sài Gòn…

Bạn nghĩ như thế nào nếu một buổi sáng đẹp trời dạo quanh thành phố, chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gầm máy đặc trưng đã tạo nên thương hiệu của hãng xe lâu đời nhất nước Anh.

Royal Enfield nổi tiếng với tiếng động cơ mạnh mẽ dứt khoát đầy cuốn hút, một đặc trưng mà bất kể dân chơi mô tô thứ thiệt nào cũng đều nhận ra dù chỉ nghe thấy tiếng xe từ xa.

Và từ giữa những âm thanh ấy là sự xuất hiện của Royal Enfield, với thiết kế hoài cổ đầy lịch lãm. Sự xuất hiện của cỗ máy đậm chất cổ điển Anh Quốc tại một gốc nhỏ của Bưu Điện Sài Gòn cũng chắc chắn sẽ khiến bất kì ai lần đầu nhìn thấy cũng khó lòng cưỡng lại ước muốn được cưỡi lên nó và chạy vài vòng.

Chú thích ảnh
Dòng Classic 500 màu vàng đồng của Royal Enfield tại Bưu điện  TP. Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Dòng xe mô tô Continental GT màu đỏ nổi bật chụp tại Nhà hát Thành phố.

Cho những ai còn chưa biết tại sao Royal Enfield lại là một trong những thương hiệu mô tô huyền thoại. Ngược dòng thời gian trở về với những năm 1901 khi Royal Enfield ra đời tại nước Anh, trong một xưởng sản xuất vũ khí và đạn dược, được biết đến với thiết kế vững chắc của nó và do đó cũng được ví von “sản xuất như một khẩu khẩu súng”. Và Bulllet ngày nay là mẫu xe lâu đời nhất vẫn tiếp tục được sản xuất từ năm 1932.

Cho đến hiện nay qua hơn 116 năm có mặt trên thị trường, Royal Enfield ngày nay đã trở thành một trong những nhà sản xuất xe máy cỡ trung dẫn đầu thế giới và nổi tiếng với phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại tạo nên nét đặc trưng riêng biệt và cảm giác thú vị cho người lái.

Trong Thế chiến thứ hai, Royal Enfield đã được quân đội Hoàng gia Anh đặt hàng sử dụng. Trong những năm 1950, Royal Enfield đã thực hiện một cuộc hành trình từ Anh Quốc đến Ấn Độ, nơi mà những chiếc xe mô tô mang thương hiệu Royal Enfield tiếp tục được sản xuất và trở thành một trong những thương hiệu mô tô có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Royal Enfield đã chiếm trọn ưu ái trong tim của những người yêu xe trên toàn thế giới qua việc có mặt trên hơn 50 quốc gia thông qua 540 đại lý và đại lý độc quyền tại các thành phố như Milwaukee, London, Paris, Madrid, Barcelona, Dubai, Bangkok, Jakarta, Manila, Melbourne, Bogota, Medellin “Tinh thần nước Anh” với thiết kế cổ điển độc đáo pha trộn nét hiện đại không chỉ làm hài lòng các biker chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư mà còn vinh dự trở thành sự lựa chọn trong những chuyến hành trình dài của các siêu sao nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Brad Pitt ngồi trên chiếc Royal Enfield Bullet 350

Nam tài tử Brad Pitt vốn được biết đến là người đam mê tốc độ. Sau khi rũ bỏ vai diễn của mình, người ta thường bắt gặp trên đường, hình ảnh Brad lái chiếc xe Royal Enfield Bullet 350- một trong hai dòng xe Bullet lâu đời nhất mà Royal Enfield từng sản xuất.

Chú thích ảnh
Jay Leno khoe chiếc Royal Enfield Classic Chrome 500 trong bộ sưu tập xe của mình.

“Gã lẻo mép” Jay Leno, MC của đài NBC đã quá quen thuộc với dân Mỹ. Không những nổi tiếng với khiếu hải hước và khả năng hoạt ngôn của mình, Jay Leno còn nổi tiếng với thú sưu tập xe máy, ôtô trong gara với số lượng nhiều gấp đôi số tuổi của ông và không thể thiếu sự xuất hiện của chiếc Royal Enfield Classic Chrome 500.

Chú thích ảnh

Bạn sẽ không cần chờ quá lâu để sở hữu một huyền thoại cho riêng mình vì giờ đây Royal Enfield đã đến Việt Nam. Cửa hàng chính thức đầu tiên của Royal Enfield sẽ hoạt động vào ngày 12.10 tại showroom Saigon Paragon, Quận 7, TP.HCM.

Minh Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm