Reuters: Châu Phi mua nhiều gạo hơn từ Pakistan và Việt Nam

24/10/2008 10:22 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 21/10, hãng tin Reuters cho biết các quốc gia châu Phi, vốn mua 9 triệu tấn gạo/năm từ châu Á, dường như đang chuyển sang mua gạo Việt Nam và Pakistan nhiều hơn các đối thủ khác do giá cả cạnh tranh.

Giá gạo Thái Lan được dự báo là sẽ hạ xuống từ mức 660 USD/tấn hiện nay. Tuy nhiên giá gạo Thái sẽ vẫn dừng ở mức cao. Trong khi đó, Pakistan, với một vụ mùa bội thu, đang rao bán gạo với giá 390-400 USD/tấn. Việt Nam cũng chào giá tương tự, khoảng 420 USD/tấn.

Reuters cũng dự báo các quốc gia châu Phi vốn mua nhiều gạo như Nigeria và Nam Phi hiện đã có đủ số gạo cần thiết và sẽ không quan tâm tới thị trường từ nay cho tới tháng 12.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm