Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đối mặt với nhiều khó khăn

12/12/2016 15:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye đã khiến bà bị đình chỉ tạm thời chức vụ và Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn thay vào vị trí đứng đầu chính phủ. Trong bối cảnh tình hình chính trị khó đoán định, quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Kêu gọi đảm bảo an ninh quốc gia

Ngày 11-12-2016, Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã tới thăm Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc và kêu gọi đảm bảo an ninh quốc gia, sau khi Quốc hội nước này thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.


Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn

Trong chuyến đi thực địa đầu tiên sau khi bắt đầu đảm nhận vai trò quyền Tổng thống, ông Hwang Kyo-ahn kêu gọi các quan chức của JCS nêu cao tinh thần cảnh giác và nhấn mạnh: “Một lỗ kiến nhỏ có thể làm sụp đổ cả một con đê lớn...".

Theo ông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng, trong đó có những động thái gây hấn từ phía CHDCND Triều Tiên. Ông cho rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện thêm các hành động gây căng thẳng vào bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: AP/TTXVN

Cùng đi với ông Hwang Kyo-ahn trong chuyến thăm này còn có các quan chức cao cấp như Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, Chủ tịch JCS Lee Sun-jin, người đứng đầu Cơ quan Điều phối chính sách chính phủ Lee Suk-joon và người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Kim Kwan-jin.

Trước đó, ngày 10-12, quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã chỉ thị cho quân đội tăng cường cảnh giác trước các mối đe dọa hay âm mưu kích động chia rẽ dân tộc của CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của các vị bộ trưởng chủ chốt của nội các, ông Hwang nói: “Sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, chính phủ đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khoảng trống chính phủ và làm dịu sự lo lắng của người dân. Đến nay, các thị trường tài chính và ngoại hối vẫn khá ổn định và chưa có diễn biến đặc biệt nào từ phía CHDCND Triều Tiên được thông báo. Tuy nhiên, vào lúc này, mọi công chức cần phải làm việc với tinh thần tập trung”.

Ông Hwang cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính tin cậy của đất nước trong các mối quan hệ đối ngoại bằng cách tái đảm bảo với các nước trên khắp thế giới, đặc biệt là các đồng minh chủ chốt, về khả năng của Seoul trong việc điều hành ổn định tình hình quốc gia. Về kinh tế, ông yêu cầu các quan chức theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, tập trung vào việc hạn chế rủi ro nhằm ngăn việc luận tội có quá nhiều ảnh hưởng tới thị trường.

Ngày 9-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye do liên quan đến bê bối tham nhũng của người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil. Kiến nghị theo đề xuất của phe đối lập đã được thông qua với 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, 7 phiếu không hợp lệ và 2 phiếu trắng. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye đã ngay lập tức bị đình chỉ chức vụ và Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn tạm thời đảm nhiệm vị trí đứng đầu chính phủ.

Tác động lớn tới chính trị và kinh tế

Các nhà phân tích nhận định, nhiệm vụ của quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn trong thời gian tới sẽ không dễ dàng khi vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park đã để lại những hậu quả nặng nề với sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ các đảng phái tại Hàn Quốc. Tình hình còn phức tạp hơn khi những người bất mãn với chính phủ và các chính trị gia đối lập liên tục kêu gọi Tổng thống Park phải từ chức ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc có mất chức hay không còn phải chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Hiến pháp và quá trình phán quyết sẽ có thời hạn 180 ngày. Trong trường hợp có ít nhất 6/9 thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp tán thành kiến nghị luận tội thì Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức, thủ tướng đương nhiệm sẽ đứng đầu chính phủ tạm thời và chính giới có 60 ngày để tổ chức cuộc bầu tổng thống mới. Nếu không đủ số thẩm phán tán thành kiến nghị, Tổng thống Park Geun-hye sẽ được khôi phục chức vụ.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye chờ bị luận tội trong cô đơn, chán nản

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye chờ bị luận tội trong cô đơn, chán nản

3 giờ chiều nay (9/12) Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun Hye. Tổng thống Park Geun Hye vẫn hầu như tránh xuất hiện trước công chúng, bà sống trong tuyệt vọng và cô đơn.


Các nhà phân tích cũng cho rằng, sau khi quyết định luận tội Tổng thống được Quốc hội thông qua, đảng Saenuri cầm quyền vốn đã chia rẽ lại càng thêm chia rẽ. Trong khi đó, các đảng đối lập lại bị kẹt trong các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ để trở thành ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm 2017.

Bên cạnh những đấu đá trong nội bộ mỗi đảng, tranh cãi giữa các đảng phái về số phận của Tổng thống Park Geun-hye sẽ tiếp tục xoáy sâu thêm những chia rẽ chính trị tại Hàn Quốc. Đảng Dân chủ đối lập chính tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức ngay cả sau khi Quốc hội đã thông qua đề xuất luận tội bà.

Trong khi đó, đảng Saenuri cầm quyền lại cho rằng, việc bỏ qua quá trình xét xử và buộc Tổng thống phải từ chức là hành động chống lại Hiến pháp. Trong trường hợp một cuộc bầu cử sớm diễn ra, sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đảng phái nhằm đưa đại diện của mình lên lãnh đạo xứ Kim chi.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng chính trị cũng đã tác động lớn tới kinh tế Hàn Quốc. Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Bộ Tài chính Hàn Quốc, sản lượng chế tạo công nghiệp trong tháng 10-2016 của nước này đã giảm 1,7% so với tháng trước đó, trong khi ngành dịch vụ cũng ghi nhận sự sụt giảm 2 tháng liên tiếp với mức giảm 0,2% trong tháng 11.

Ngoài ra, đầu tư vào các cơ sở sản xuất và công trình xây dựng cũng giảm lần lượt 0,4% và 0,8% trong tháng 10, còn doanh số của các trung tâm thương mại và cửa hàng hạ giá lớn trong tháng 11 được ghi nhận giảm lần lượt 1,6% và 3,9%.

Hiện 9 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, động lực phát triển của quốc gia này, cũng không nằm ngoài những bê bối chính trị. Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp phải điều trần trước Ủy ban Điều tra đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc có những nhà lãnh đạo các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, LG, Lotte, Hanjin… Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định, tình hình chính trị hiện nay ở nước này nhiều khả năng sẽ tạo ra sức cản lớn hơn đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong thời gian tới.

Với hàng loạt thách thức liên quan đến bê bối chính trị, có thể khẳng định rằng nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định tình hính chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế đối với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn thời gian tới là vô cùng nặng nề. Và việc bà Park Geun-hye có thể trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất chưa hẳn sẽ kết thúc những bất ổn trên chính trường nước này.

TTXVN/Anh Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm