Phiến quân Hồi giáo sát hại 11 binh sĩ

19/07/2015 10:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/7, một nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 11 binh sĩ Algeria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo ở phía Tây thủ đô Algiers.

Hiện Bộ Quốc phòng Algeria chưa xác nhận vụ việc này, được cho là xảy ra đêm 17/7 - thời điểm bắt đầu lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.



Theo nguồn tin, các tay súng đã phục kích một đơn vị quân đội đang di chuyển đến một tiền đồn và kịp tẩu thoát trước khi lực lượng viện binh đến. Vụ phục kích diễn ra trên tuyến đường tới Tifran (Ti-phran), khu vực rừng ở phía nam Ain Defla (A-in Đê-phla), cách thủ đô Algiers 140 km.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Algeria cho biết hơn 100 phần tử Hồi giáo có vũ trang đã bị tiêu diệt, bị bắt trong 6 tháng đầu năm nay. Tình hình Algeria tương đối ổn định kể từ sau cuộc chiến những năm 1990 với các nhóm Hồi giáo vũ trang. Tuy nhiên, những phần tử có quan hệ với Al-Qaeda và 1 nhóm tách ra từ mạng lưới này tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vẫn đang hoạt động chủ yếu ở các vùng núi hẻo lánh./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm