Phát hoảng vì ông Kim Jong-un tăng 40kg kể từ khi nhậm chức

04/07/2016 07:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng khoảng 40 kg kể từ khi nhậm chức hồi năm 2012.

Chính bệnh ảo giác và mất ngủ là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Các triệu chứng này đều khiến ông Kim Jong-un ăn uống không kiểm soát. Từ trước đến nay, ông Kim Jong-un chưa bao giờ được biết đến với một thân hình mảnh mai nhưng đáng chú ý là trong 4 năm qua, vị lãnh đạo này đối mặt với nguy cơ béo phì khi tăng cân liên tục tới 40kg.


Ông Kim Jong-un luôn xuất hiện trong thân hình mập mạp

Theo hãng tin AFP, sau khi cơ quan tình báo NIS báo cáo về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un, Lee Cheol-woo – một quan chức đang làm trong ủy ban quốc hội Hàn Quốc - cho biết: “Lúc mới nhậm chức, ông ta chỉ nặng 90 kg, nhưng giờ đã xấp xỉ 130 kg. Bởi vì thói quen ăn uống quá độ, nên hiện tại ông Kim cũng đã có những dấu hiệu mắc các bệnh của người lớn tuổi”.

Trong năm 2014, nhiều phán đoán cho rằng khoảng thời gian ông Kim Jong-un “mất tích” chính là giai đoạn ông đối mặt với chứng bệnh gout và tiểu đường. Tuy nhiên, giới chức Bình Nhưỡng thông báo nhà lãnh đạo đang chữa trị vết thương ở đầu gối sau khi tham dự một buổi diễn tập quân sự.

Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, cha ông Kim Jong-un, đều mắc bệnh béo phì. Cả hai qua đời sau một cơn đau tim.

Theo Tin tức/RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm