Phát hiện hàng nghìn cổ vật 1.500 năm tuổi tại Bolivia

09/10/2013 14:49 GMT+7 | Trong nước

Trong cuộc thám hiểm lòng hồ Titicaca của Bolivia mới đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng nghìn mảnh xương, gồm cùng nhiều mảnh kim loại vàng, bạc có từ cách đây tới 1.500 năm.

Trong buổi lễ tại thủ đô La Paz ngày 8/10, nhà khảo cổ học Christophe Delaere, giám đốc dự án thám hiểm nói trên, cho biết ước tính có khoảng 2.000 cổ vật và mảnh vỡ đã được tìm thấy.


Trong số này, có nhiều thứ được xác định ra đời cách đây khoảng 700-800 năm, thậm chí tới 1.500 năm.

Cuộc thám hiểm này được tiến hành cách đây 2 tháng và là một phần trong dự án nghiên cứu lòng hồ Titicaca, tìm kiếm các dấu tích khảo cổ, phục vụ cho công tác tìm hiểu và nghiên cứu về sự phát triển của Đế chế Inca. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng hy vọng tìm được những đồ vật thuộc các thời đại khác nhau.

Trong số các cổ vật tìm được mới đây có nhiều đồ gốm, bình trà, bình đá...

Trong năm thập niên 1960 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Pháp Jacques -Yves Cousteau đã thực hiện nhiều cuộc khám phá lòng hồ Titicaca và tìm thấy dấu vết còn sót lại của một nền văn minh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm