Pháp tiến hành chiến dịch Hydra hỗ trợ binh sĩ LHQ ở Mali

25/10/2013 10:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Pháp cùng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã mở chiến dịch với tên gọi Hydra nhằm truy quét các phần tử khủng bố hoạt động tại phía Bắc Mali.

Pháp từng giúp Mali đẩy lùi các tay súng Hồi giáo hồi đầu năm

Với sự hỗ trợ của quân đội Mali, hàng trăm binh sĩ Pháp cùng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mở chiến dịnh truy quét các phần tử khủng bố đang có chiều hướng hoạt động mạnh mẽ trở lại tại phía Bắc Mali. Mục tiêu của chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố tại các nước châu Phi.

Chiến dịch được tiến hành chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom tự sát vào căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khiến một dân thường và hai binh sĩ thiệt mạng.

Một trong những chi nhánh của Al-Qaeda tại Mali đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công giết hại binh sĩ Liên Hợp Quốc với lý do những binh sĩ này ngăn cản quá trình thành lập nhà nước Hồi giáo ở Mali.

Đầu năm nay Pháp từng gửi quân đội tới Mali nhằm đẩy lùi những tay súng Hồi giáo từng tiến sát thủ đô Mali. Dưới sự giúp đỡ của Pháp, chỉ trong một thời gian ngắn, các tay súng khủng bố đã phải rút khỏi các trung tâm đô thị để trở về ẩn náu trong các khu vực vùng núi và sa mạc ở phía Bắc Mali.

Duy trì sự ổn định ở Mali


Đại tá Jaron, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp ở Mali cho biết chiến dịch với tên gọi Hydra đánh dấu lần đầu tiên quân đội Pháp liên kết cùng hàng nghìn binh sĩ Liên Hợp Quốc ở Mali.

Mục tiêu của chiến dịch nhằm ngăn các tay súng khủng bố liên kết chặt chẽ tại các khu vực vùng núi và sa mạc ở phía Bắc Mali. Đại tá Jaron cũng nhấn mạnh chiến dịch đã được lên kế hoạch từ trước. Ông Jaron không công bố chi tiết số lượng các binh sĩ tham gia nhưng Pháp sẵn sàng hỗ trợ thêm quân đội ở Mali nếu cần thiết.

Phát ngôn viên quân đội Mali, Trung tá Souleymane Maiga nói với hãng Reuters rằng hoạt động của lực lượng liên minh sẽ tập trung vào truy quét ba khu vực phía Bắc bao gồm Timbuktu, Gao và Kidal.

Pháp hiện còn duy trì 3.200 binh sĩ tại Mali nhưng có kế hoạch cắt giảm lực lượng còn 1.000 quân trong thời gian tới. Lực lượng của Liên Hợp Quốc với khoảng 6.000 quân thường xuyên đề nghị tiếp viện do các tay súng khủng bố được hậu thuẫn bởi Al-Qaeda hiện có tới 12.000 tay súng kiểm soát một khu vực rộng lớn ở phía Bắc Mali.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm